1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc

Dù đang trong thời điểm giãn cách xã hội thế nhưng người dân Hà Nội vẫn thản nhiên ra đường và đi tập thể dục tại các công viên.

Tính đến ngày 8/4, chúng ta đã trải qua 1 tuần cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên khác với những ngày đầu thực hiện yêu cầu cách ly, hai ngày gần đây người dân đã ra đường đông đúc hơn.

Ở Công viên Thống Nhất, mặc dù đơn vị quản lý đã dán thông báo tạm thời đóng cửa nhưng người dân vẫn trèo rào vào bên trong. 

Tại nhiều tuyến phố ven hồ như Hồ Đắc Di, Thanh Niên, Láng..., rất đông người dân đã đến đây để cùng nhau tập thể dục. Những tuyến phố này đều bố trí các biển báo hoặc băng rôn nhắc nhở về chỉ thị giãn cách xã hội tuy nhiên mọi người dân đều phớt lờ.

1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc
Dù có biển nhắc nhở nhưng người dân vẫn thản nhiên tụ tập. 
Dù có biển nhắc nhở nhưng người dân vẫn thản nhiên tụ tập. 

Nhiều người cho rằng ở nhà quá căng thẳng nên cần ra công viên hít thở không khí trong lành và chỉ đi bộ khoảng 15 - 20 phút nên không ảnh hưởng gì. 

Tại hồ Nam Đồng, dù có đến 4 tấm bạt thông báo người dân không tập thể dục nhưng ở các thiết bị, máy tập thể dục công cộng đều kín người, thậm chí còn đứng gần nói chuyện. Thậm chí, nhịp sống vẫn diễn ra nhộn nhịp như không hề có chỉ thị cách ly xã hội. Dưới đường nhiều những người đạp xe thể dục, trên vỉa hè là nhóm người đi bộ, đánh cầu lông.

Khu vực hồ Nam Đồng.
Khu vực hồ Nam Đồng.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự ở công viên Nghĩa Đô, hàng trăm người đi tập thể dục trên các con đường bao quanh công viên. Những người này đều đeo khẩu trang và đi cách xa nhau. 

Công viên Nghĩa Đô vẫn có nhiều người tập thể dục.
Công viên Nghĩa Đô vẫn có nhiều người tập thể dục.

Vườn hoa Hà Đông (quận Hà Đông) được nhà chức trách căng dây xung quanh, cứ 30m lại có lực lượng chức năng đứng gác, nhắc nhở người dân không tập thể dục.

Không chỉ tại công viên, đường phố Hà Nội 2 ngày nay cũng bất ngờ trở nên đông đúc, dù vẫn trong thời điểm giãn cách xã hội. 

1 tuần sau yêu cầu cách ly xã hội: Người dân Hà Nội lại ra đường đông đúc
 Dù không phải giờ cao điểm, mật độ giao thông ở các tuyến đường vẫn khá cao.
 Dù không phải giờ cao điểm, mật độ giao thông ở các tuyến đường vẫn khá cao.

Ông Ngô Văn Quý- Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá mấy ngày đầu người dân thực hiện giãn cách xã hội tốt nhưng gần đây thì lại ra đường đông. Do vậy, ông Quý đề nghị các quận, huyện tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch.  

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP, cũng yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra, xử lý những cơ sở mở cửa bán hàng không thiết yếu, những người ra đường không đeo khẩu trang... 

Ảnh: VNE, Kênh 14

Thanh Mai

#cáchlyxãhội: Hà Nội vắng yên không một bóng người lúc 7h tối

#cáchlyxãhội: Hà Nội vắng yên không một bóng người lúc 7h tối

Một tuần sau lệnh cách ly xã hội, từ 7h tối, Hà Nội vắng im không một bóng người