153 người chết, thiệt hại 2.700 tỷ đồng do mưa lũ chỉ trong tháng 10

Tháng Mười mưa bão, sạt lở, lũ làm 153 người chết và mất tích. Cùng với đó, có 222 người bị thương. Thiệt hại do mưa lũ đến 2.700 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra trong tháng 10/2020.

Theo đó, trong tháng 10, thiên tai chủ yếu là bão, mưa lớn, sạt lở, lốc xoáy tại một số địa phương làm 153 người chết và mất tích. Mưa bão, giông lốc cũng là 222 người bị thương.

Cứu hộ trong vụ sạt lở ở Phước Sơn - Quảng Nam. Ảnh: Quốc Kỹ
Cứu hộ trong vụ sạt lở ở Phước Sơn - Quảng Nam. Ảnh: Quốc Kỹ

Thống kê có 111.900 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, và hư hỏng. Có khoảng 63.500 con gia súc gia cầm bị chết; 45.000 ha lúa và 22.300 nha hoa màu bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng 10 lên đến 2.700 tỷ đồng.

Riêng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung làm 129 người chết và mất tích, 214 người bị thương. Đã có hơn 111.200 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng; hơn 1.000 nghìn ha lúa và 7,2 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản là 2,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,8% tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Trong đó, tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nề với 106 người chết, mất tích, 133 người bị thương; 95.300 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng.

Thiệt hại do thiên tai trong tháng 10 hơn 2.700 tỷ đồng. Nguồn: TCTK
Thiệt hại do thiên tai trong tháng 10 hơn 2.700 tỷ đồng. Nguồn: TCTK

Hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm chết, thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm 2020, thiên tai làm 249 người chết và mất tích, 516 người bị thương; 1.940 ngôi nhà bị sập đổ; 212.700 ngôi nhà bị hư hỏng...; Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính hơn 10.100 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do bão, lũ là 3.500 tỷ đồng

Ngày 29/10, Úc cung cấp hơn 100.000 đô Úc (khoảng 73.000 đô la Mỹ) để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung. Khoản hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua Tổ chức đối tác Nhân đạo Úc.

Ngoài ra, chương trình Aus4Innovation, do tổ chức CSIRO Úc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý đã chuyển 20.000 đô la Úc, nhằm góp phần vào nỗ lực cứu trợ miền Trung. Các chuyên gia xử lý nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney sẽ làm việc với các đối tác địa phương, để nhanh chóng sản xuất và triển khai các hệ thống xử lý nước cho các hộ gia đình và trường học bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong ngày 29/10 cũng hỗ trợ gói tiền mặt trị giá 300.000 đô la Mỹ, để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào miền Trung.

Q.HUY

Thôn 1 - Trà Leng, nơi yên bình trở nên tan hoang sau vụ sạt lở núi vùi lấp 45 người

Thôn 1 - Trà Leng, nơi yên bình trở nên tan hoang sau vụ sạt lở núi vùi lấp 45 người

Sau một đêm sạt lở, thôn 1, xã Trà Leng trở nên tan hoang, nhiều người vẫn đang bị đất đá vùi chưa tìm thấy.