Cháy nhà ở Sài Gòn, 5 người chết thương tâm

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng nay 21/1 tại một căn nhà nằm trong hẻm nhỏ trên đường Đỗ Xuân Hợp, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM.

Đến 8h sáng 21/1 (27 tháng Chạp), Công an quận 9 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiên vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết thương tâm, theo Tiền phong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Tổ Quốc
Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Tổ Quốc

Một số người dân số gần khu vực xảy ra đám cháy cho biết trên báo Người Lao Động, khoảng 4 giờ sáng, họ nghe tiếng la cháy nhà. Sau 15 phút, Công an quận 9 có mặt xử lý đám cháy. Dù vậy, lửa cháy quá nhanh nên 5 người ở trong nhà đã không thoát nạn.

Một cán bộ cho biết các nạn nhân là người thân trong gia đình. Căn nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, rộng 36 m2.

Khi lực lượng chữa cháy có mặt thì ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. 5 người trong gia đình gồm người mẹ, 3 người con ruột và một người con dâu bị mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài dẫn đến tử vong.

Hiện công an đang phong toả hiện trường điều tra vụ việc.

(tiếp tục cập nhật)

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương