5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Trong năm năm, hội đã vận động được 6.680.000.000 đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Hội nữ trí thức Tp.HCM qua 5 năm thành lập đã phát triển thêm được 179 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 257 người thuộc 18 chi hội. Với các phương châm nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tình cảm yêu nước, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động như khuyến học, khuyến tài. 

Trong năm năm, hội đã vận động được 6.680.000.000 đồng cho các hoạt động vì cộng đồng. Cùng với đó là sự lớn mạnh của Trung tâm tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành và đại biểu Hội Nữ trí thức TP.HCM. Ảnh: THỦY TRÚC
Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành và đại biểu Hội Nữ trí thức TP.HCM. Ảnh: THỦY TRÚC

Cạnh đó, hội cũng đã thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát, phản biện xã hội. Đáng chú ý là tổ chức bảy hội thảo với nhiều chủ đề thiết thực như “Doanh nhân với vấn đề bình đẳng giới”, “Giải pháp phát huy hiệu quả vai trò nữ trí thức trong tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng”…

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của hội. Cùng với đó là gợi ý một số vấn đề trọng tâm như nghiên cứu mở rộng nhiệm vụ của hội để tương thích với quy mô hiện nay; hỗ trợ nâng cao trình độ năng lực cho phụ nữ, giúp đỡ người phụ nữ xóa bỏ tự ti, an phận; thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, thúc đẩy nữ quyền và chống bạo lực gia đình; quan tâm, nắm bắt, phản biện về việc thực thi các chính sách trực tiếp tác động đến trí thức nữ, lao động nữ và trẻ em…

Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, phương hướng hoạt động của Hội Nữ trí thức TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 23 thành viên do PGS-TS Trương Thị Hiền làm chủ tịch.

Thủy Trúc

GS.TS Nguyễn Thị Doan: 'Nữ trí thức trước hết, phải vượt qua chính mình'

GS.TS Nguyễn Thị Doan: 'Nữ trí thức trước hết, phải vượt qua chính mình'

GS.TS Nguyễn Thị Doan chia sẻ những vấn đề của phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng.