Ấn Độ là nơi nóng nhất thế giới trong tuần qua với nhiệt độ kỷ lục gần 51 độ C

Bang Rajasthan ở phía Bắc Ấn Độ là tâm điểm của đợt nắng nóng cực độ gần 51 độ C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại.

Nền nhiệt cao kỷ lục đã bao trùm lên miền Bắc Ấn Độ trong vài ngày qua, biến khu vực này trở thành một lò lửa. Nhiều thời điểm đã đo được 45 độ C vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua. Thành phố Churu chính là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng, nhiệt độ đo được đạt tới 50,6 độ C dưới bóng râm mát. Trước đó vào năm 2016, thành phố Phalodi (Ấn Độ) đạt 51 độ C.

1
Nắng nóng gay gắt đã khiến hồ Choursiyava, bang Rajasthan, Ấn Độ trở nên khô cạn.
2
Một con cá được vớt lên từ hồ nước khô cạn Ratanpura để thả xuống sông Sabarmati, ngoại ô Ahmedabad.
3
Trong nắng nóng kỷ lục, nguồn nước sạch trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Những người dân địa phương tranh nhau nguồn nước miễn phí từ bể chứa của thành phố trong một ngày nóng nực ở ngoại ô Ahmedabad.
4
Một bé gái mang thùng đựng nước trên một cánh đồng khô hạn ở Latur. 51 độ C là mức nhiệt độ cao kỷ lục tại Ấn Độ và cao thứ 3 từng được ghi nhận trên thế giới.
2cd7d02b-c2b9-41b1-aa1d-a20328b564a9
Hồ nước cạnh khu đô thị đã cạn. Mặt đất khô trắng, nứt nẻ.
5
Nắng nóng, hạn hán còn khiến nhiều hồ, sông cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu mùa màng.
6
9c19336d-55ee-48ec-918d-49da23e6a066
Khi lao động ngoài trời ở khu vực ven sông Ganga ở Allahabad, người dân phải che mặt như thế này để tránh bụi bặm và chống nắng.
140fc1ee-c725-4198-afd7-ae129fb1686b
Người đàn ông tranh thủ chợp mắt tại một bốt cảnh sát trong ngày nắng nóng kỷ lục ở Kolkata.
6d48c7f8-c18c-4794-a520-e1d9aa96a39a
Những cậu bé đắm mình trong dòng nước mát trong ánh hoàng hôn New Delhi.

Bộ Thời tiết Ấn Độ cảnh báo tình trạng nóng như đổ lửa sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới tại các bang Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana và Uttar Pradesh.

Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 2 người tử vong và nhiều người phải nhập viện do say nắng trong đợt nắng nóng này.

Hồi tháng trước, các chuyên gia đến từ Viện Công nghệ Ấn Độ của thành phố Gandhinagar đã đưa ra cảnh báo, hơn 40% khu vực ở Ấn Độ có nguy cơ đối mặt với hạn hán trong năm nay.

GIA HÂN

theo Tin 24h