Chân dung 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa 2020 - 2025

THUẬN TIỆN

4 nữ Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ các tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Ninh và An Giang đã trúng cử với số phiếu cao tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh khóa mới.

Trong tổng số gần 20 Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 4 địa phương bầu ra Bí thư tỉnh Uỷ là nữ.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay đã có 16/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến hết ngày 30/9 có 14/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội.

Đó là: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai, Hòa Bình và Đảng bộ Quân đội.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, Tổng số Bí thư cấp ủy bầu được là 13 người. Trong đó, số tái cử 10 (chiếm 73%); tham gia lần đầu 3 (23%); cán bộ nữ 4 (30,76%); cán bộ người dân tộc thiểu số 1 (Gia Lai) (7,69%). Có 5 Bí thư Tỉnh ủy (Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai) trong độ tuổi 45 - 50 tuổi. Có 9 Bí thư không phải người địa phương (61,53%).

Chân dung 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa 2020 - 2025