Báo cáo ngành hàng thủy sản cuối tháng 4/2020: Xuất khẩu giảm sang Hàn Quốc

Theo ước tính, xuất khẩu thủy sản tháng 4/2020 cải thiện sau khi giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2020; xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc giảm.

Mùa đánh bắt tôm chính tại Argentina sẽ bắt đầu trong một vài tuần tới. Trong tháng 2/2020, giá tôm đỏ Argentina được bán ở mức 7,80 USD/kg. Giá tôm đỏ đông lạnh trên đất liền hiện đã giảm xuống còn 5,30 USD/kg, 5,25 USD/kg và 4,90 USD/kg với các kích cỡ L1, L2 và L3.

Khách hàng châu Âu đã dừng nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu Nhật Bản có nhu cầu đối với tôm cỡ L3, trong khi kinh doanh dịch vụ thực phẩm tại Trung Quốc đang phục hồi chậm. Giá dự báo sẽ giảm nếu mùa du lịch ở miền nam châu Âu và dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng và quán bar không phục hồi nhanh.

Mặc dù nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc ngày càng tăng khi hoạt động kinh tế đang dần trở lại bình thường, nhưng các nhà nhập khẩu tôm có xu hướng nhập các lô hàng nhỏ để chờ giá xuống.

 Báo cáo ngành hàng  thủy sản cuối tháng 4/2020: Xuất khẩu giảm sang Hàn Quốc.
Báo cáo ngành hàng thủy sản cuối tháng 4/2020: Xuất khẩu giảm sang Hàn Quốc.

Tuần kết thúc ngày 23/4/2020, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định so với tuần trước đó, nhưng giảm 400 - 700 đ/kg so với đầu tháng và giảm 8.900 - 9.500 đ/kg so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ước tính, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 4/2020 đạt 150 nghìn tấn, trị giá 600 triệu USD, tăng 1% về lượng, nhưng giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 553,1 nghìn tấn, trị giá 2,215 tỷ USD, giảm 3,37% về lượng và giảm 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Quý I/2020, nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc từ 3 thị trường cung cấp lớn nhất là Trung Quốc, Nga và Việt Nam giảm, trong khi nhập khẩu từ Na Uy, Hồng Kông, Hoa Kỳ tăng. Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc trong quý I/2020 với kim ngạch đạt 154,6 triệu USD, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ mức 13,3%, xuống còn 12,1%.

Bạn đọc có thể tải về báo cáo chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương