Báo Mỹ giới thiệu xe điện là giải pháp môi trường cho thành phố 6 triệu xe máy Hà Nội

Nếu bạn sống ở Hà Nội thì việc bạn phải yêu xe máy là điều hiển nhiên, tờ báo CNN nhận định trong một bài viết gần đây. 

Những chiếc xe máy thống trị thành phố và là một phần không thể tách rời của thủ đô Việt Nam. Với nhiều người, xe máy nhanh và hơn cả, nó rẻ.

Có khoảng 6 triệu chiếc xe máy ở trong thành phố 8 triệu dân này, và chỉ có tầm 700.000 ô tô.

Người ta có thể chất mọi thứ lên một chiếc xe máy, từ người đến đồ đạc. Thường xuyên thấy hình ảnh những chiếc xe cồng kềnh ở trên đường phố. 

Mật độ xe cá nhân dày đặc là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm ở Hà Nội
Mật độ xe cá nhân dày đặc là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm ở Hà Nội

Du khách và người địa phương đều có thể sử dụng ứng dụng gọi xe Grabbike để đi lại.

Trong khi những chiếc xe này đang là những chiến binh giao thông chính, thì chính phur Việt Nam lại đang có kế hoạch hạn chế xe máy vào năm 2030 để giảm thiếu ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông. 

Chính sách này đang khuyến khích người dân tới việc tăng cường sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng. 

Trong lúc chờ đợi, Vinfast có vẻ đã đưa ra giải pháp xanh cho vấn đề ô nhiễm khói bụi xe ở thành phố. 

VinFast - chi nhánh ô tô của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup, vừa ra mắt thương hiệu xe máy điện Klara vào năm 2018.

Họ quảng cáo là xe điện của họ thải ra ít khí độc thải cho môi trương hơn và có thể giảm tải ô nhiễm đô thị. 

"Hiện giờ thì xe máy chạy xăng vẫn rất phổ biến ở Việt Nam", Võ Quang Huệ, Phó Giám đốc điều hành Vinfast cho biết, "Tuy nhiên, tôi tin xe điện sẽ sớm được" khách hàng chấp nhận. Chúng thân thiện với môi trường, ít tiếng ồn".

Klara có thể đi liên tục 90km mỗi lần sạch điệm với vận tốc tối đa 50km/h.

Đó cũng là một chiếc xe thông minh, có thể sử dụng GPS và Bluetooth để liên kết với điện thoại di động.

Lái xe có thể sạc điện ở một trong hàng nghìn trạm sạc của Vingroup đặt trên cả nước hoặc ở các siêu thị VinMart.

Từ khi ra mắt Klar, chúng tôi đã bán được hàng ngàn chiếc, ông Huệ nói với CNN, "Chúng tôi nghĩ giới thiệu xe máy điện ra thị trường rất nhiều ý nghĩa. Nó mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt". 

MN (Theo CNN)

Thủ tướng Malaysia trực tiếp lái xe Vinfast ở Hà Nội

Thủ tướng Malaysia trực tiếp lái xe Vinfast ở Hà Nội

Sáng 28/8 nhân chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã trực tiếp lái xe VinFast.