Bí thư TP.HCM kiến nghị Việt Nam công bố hết dịch COVID-19

Sáng 15/6, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19 trong nước.

Cụ thể, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19 trong nước vì tỷ lệ người nhiễm ít, tỷ lệ người đang phải điều trị không cao, không có người chết, theo Vietnamnet.

Ông cũng cho rằng Việt Nam có thể và cần lập trình quá trình mở lại nền kinh tế, chủ động bảo vệ năng lực sản xuất kinh doanh trong nước để phát triển.

Theo Bí thư Nhân, Việt Nam phòng chống dịch tốt là nhờ những chỉ đạo chung sớm kịp thời, từng địa phương vạn dụng và thực hiện theo chỉ đạo, tổng số người nhiễm chưa bao giờ đến 1.000 người. Bí thư Nhân cho rằng, Việt Nam có thể và cần lập trình quá trình mở lại nền kinh tế, chủ động bảo vệ năng lực sản xuất kinh doanh trong nước, phát huy động lực kép và sức mạnh của dân tộc Việt Nam để phát triển kinh tế, ổn định xã hội, theo Đời sống và Pháp luật.

Bí thư Nhân chia sẻ, Việt Nam có quan hệ kinh tế với nhiều nước trên thế giới, nhưng chỉ có 17 đối tác quan trọng nhất. 17 đối tác này quyết định 90% đầu tư nước ngoài, 80% thương mại quốc tế và 80% khách du lịch đến Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cần lập trình mở cửa với 17 đối tác này theo lộ trình thỏa thuận 2 bên một cách thận trọng.

Ông Nhân cho rằng, hiện nay, có cơ sở làm điều này, vì trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, 10/17 đối tác này sẽ không còn dịch ở tiêu chí dưới 10.000 người đang điều trị virus/1 triệu dân, là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hong Kong, Đức, Úc, Samoa và 1 bán đảo thuộc Anh. Cần phân công cụ thể để lập lộ trình mở cửa với 10 nước này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vietnamnet
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vietnamnet

7 nước khác gồm Ấn Độ, Mỹ, Nga, Singapore, Hà Lan, Indonesia, Malaysia hiện chưa an toàn nên chúng ta cần theo dõi và khi có điều kiện sẽ thiết lập lại giao thương.

Việc mở dần lại với các nước, theo ông Nhân, là do số liệu từ các cơ quan dự báo đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm nay có thể giảm 30%, du lịch giảm 50% và thương mại quốc tế giảm 18%.

Do đó, với kết quả chống dịch của Việt Nam, theo Bí thư TP.HCM, chúng ta cần công bố hết dịch trong nước với 3 tiêu chí: tỉ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 50 người, thực tế là 3,4 người; tỉ lệ người đang phải điều trị không quá 1 người/1 triệu dân, thực tế chỉ 0,2 người; và không có người chết.

Tranh luận với đề xuất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) - giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, việc mở cửa phải hết sức cẩn trọng, vì hiện nay “làn sóng thứ 2” của dịch đang treo lơ lửng trên đầu rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Các nhà đầu tư cũng đang lo lắng về sự bất định, theo đại biểu Hiếu, bằng chứng là thị trường chứng khoán chưa khởi sắc.

Theo đại biểu Hiếu, cần phải làm nghiên cứu miễn dịch cộng đồng, hay quy định nhập cảnh phải rất chặt chẽ, bao gồm việc phối hợp với nước bạn để làm xét nghiệm kháng thể và khi nhập cảnh là phải xét nghiệm realtime - PCR, để tránh nguy cơ dịch từ bên ngoài tràn vào Việt Nam.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương