Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh được chỉ định làm Bí thư huyện ngay tại đại hội

Một số cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện Càng Long cho rằng, việc chỉ định bà Nga giữ chức Bí thư Huyện uỷ ngay tại Đại hội là không nên.

Ngày 5/8, một nguyên Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, trong hai ngày (30 và 31/7), Đảng bộ huyện Càng Long tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (2020 - 2025).

Đến dự có ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh cùng một số lãnh đạo tỉnh và 282 đại biểu chính thức, đại diện cho 5.690 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đến dự Đại hội, theo CAO.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

"Đến phần bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban tổ chức Tỉnh uỷ thông báo, huyện chỉ bầu 40 đồng chí vào Ban chấp hành, còn khuyết 1 đồng chí, Tỉnh uỷ sẽ phân công một đồng chí làm Bí thư. Lúc đó cả hội trường xôn xao. Tôi ngồi dự ở phía dưới với tư cách khách mời cũng ngạc nhiên. Qua hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức Bí thư Huyện uỷ , đây là lần đầu tiên tôi dự một Đại hội mà Tỉnh uỷ phân công 1 đồng chí làm Bí thư Huyện uỷ ngay tại Đại hội", vị nguyên Bí thư Huyện ủy nói.

Tiếp đó, khi có kết quả 40 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lên công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Kế tiếp, ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy lên công bố quyết định của Ban thường vụ, chỉ định bà Nga giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp đến, bà Nga điều hành Ban chấp hành họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ và Phó Bí thư Huyện uỷ...

"Nhiều đại biểu xôn xao, có người không tán thành việc chỉ định như vậy ngay tại đại hội . Tôi cùng một số khách mời ra về", vị nguyên cán bộ này cho biết thêm.

Được biết, bà Huỳnh Thị Hằng Nga (SN 1982, trình độ Thạc sỹ Luật Hiến pháp và Luật hành chính). Ngày 10/10/2017, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, bà Nga tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh; anh Trần Trí Cường (SN 1987) làm Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Càng Long. 
Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Càng Long. 

Một số cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện Càng Long cho rằng, việc chỉ định bà Nga giữ chức Bí thư Huyện uỷ ngay tại Đại hội là không nên, có thể sẽ gây ra điều tiếng.

"Việc điều động nhân sự của Đảng là thẩm quyền của cơ quan đảng cấp trên, tuy nhiên, có thể điều động, chỉ định trước hoặc sau đại hội, đằng này lại điều động ngay tại đại hội , sẽ khiến nhiều đại biểu bất ngờ, thắc mắc", một cán bộ nói.

Trước đó, dư luận xôn xao về việc ông Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984), Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông Chinh được kết nạp Đảng năm 2011, là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, theo VnExpress.

Khi báo chí phản ánh, ông Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ban Tổ chức Trung ương cũng đã yêu cầu Tỉnh uỷ Bắc Ninh xem xét lại quyết định điều động, chỉ định ông Chinh.

Sau đó, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương