Xả súng kinh hoàng tại Thái Lan làm 17 người thiệt mạng

Một hạ sĩ Thái Lan đã nổ súng bừa bãi, sát hại ít nhất 17 người ở Nakhon Ratchasima, Đông Bắc nước này hôm 8/2.

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 8/2 đưa tin, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Nakhon Ratchasima, miền đông bắc Thái Lan.

Nghi phạm trong siêu thị với súng trên tay.

"Tay súng nã đạn vào người qua đường, nhiều người thiệt mạng và bị thương", phát ngôn viên cảnh sát thành phố Nakhon Ratchasima cho biết. Truyền thông địa phương đưa tin có ít nhất 17 người chết trong vụ xả súng.

Hạ sĩ Jakrapanth Thomma, nghi phạm vụ xả súng (Ảnh: Coconut)
Hạ sĩ Jakrapanth Thomma, nghi phạm vụ xả súng (Ảnh: Coconut)

Nghi phạm của vụ xả súng là hạ sĩ Jakrapanth Thomma, đóng quân tại căn cứ Surathampithak ở Nakhon Ratchasima.

Binh sĩ này đánh cắp một số vũ khí và chiếc xe Humvee rồi lái tới thành phố Korat City. Hung thủ đã tiến vào trung tâm mua sắm Terminal 21 nằm tại quận Muang, khu mua sắm sầm uất bậc nhất tại Korat rồi xả súng vào nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân tử vong có một lái xe ôm, một tài xế taxi, một học sinh và một số người bán hàng.

Một tấm hình khác do Thomma đăng trên Facebook trong lúc gây án.
Một tấm hình khác do Thomma đăng trên Facebook trong lúc gây án.

Theo Bangkok Post, ngoài sát hại dân thường, Jakkrapanth còn xả súng bắn chết một sĩ quan chỉ huy và hai quân nhân khác trong doanh trại.

Vụ việc xảy ra trước 19h10 phút ngày 8/2 và hung thủ đã chụp ảnh selfie liên tục trong lúc gây tội ác.

Vụ nổ lớn bên ngoài trung tâm thương mại - nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. 
Vụ nổ lớn bên ngoài trung tâm thương mại - nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. 

Hung thủ vẫn tiếp tục phát trực tiếp (livestream) qua mạng xã hội Facebook từ bên trong trung tâm mua sắm này. "Tôi mệt rồi, giờ không thể cử động được ngón tay nữa", y nói sau khi nổ súng giết nhiều người.

Bức hình trên mạng xã hội cho thấy tên này đội mũ sắt, mặc quân phục và cầm một khẩu súng ngắn A.44 Magnum.

Nhân viên cửa hàng cà phê trong trung tâm thương mại tìm chỗ nấp.
Nhân viên cửa hàng cà phê trong trung tâm thương mại tìm chỗ nấp.

Jakrapanth vẫn đang cố thủ bên trong trung tâm thương mại và dùng súng chống trả lực lượng chức năng. Một đội đặc nhiệm của cảnh sát đã được không vận bằng trực thăng từ Bangkok tới tham gia chiến dịch vây bắt. Thông tin mới nhất cho thấy hung thủ vẫn ở trong Trung tâm thương mại Terminal 21 với 16 con tin. Hiện chưa rõ số người bị thương trong vụ xả súng này.

Một video clip được đăng trên Twitter bởi @ Hook31_Thailand.

NGỌC CHÂU (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương