BST khẩu trang giữa mùa dịch COVID-19 gây sốt Paris Fashion Week 2020

NGỌC CHÂU

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, một thương hiệu thời trang đã cho ra mắt một phụ kiện đúng thời gian sàn diễn, đó là khẩu trang.

Marine Serre đã đưa những người mẫu xuống sàn diễn với một loạt các khẩu trang sang trọng đầy sáng tạo, bao gồm cả các mảnh đan, áo khoác phồng có mũ trùm, trang phục chống nắng, ba lô hồng buộc ở bắp chân, váy bó với cổ tay áo da phồng giống trang phục du hành vũ trụ…

  Influencer và người mẫu Kozue Akimoto tham dự chương trình, đeo mặt nạ không dùng một lần màu đỏ và đen.

Influencer và người mẫu Kozue Akimoto tham dự chương trình, đeo mặt nạ không dùng một lần màu đỏ và đen.

Buổi trình diễn catwalk diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự bùng phát của virus corona, khiến các sàn diễn thời trang trên toàn thế giới bị hoãn lại, và những bộ sưu tập của Serre được thiết kế trước khi dịch bệnh bùng phát và cô đã sử dụng khẩu trang trong các bộ sưu tập của mình trước đó.

Người mẫu đeo khẩu trang tại buổi trình diễn Tuần lễ thời trang Paris của Marine Serre vào tháng 9
Người mẫu đeo khẩu trang tại buổi trình diễn Tuần lễ thời trang Paris của Marine Serre vào tháng 9

Chương trình trước đó của cô vào tháng 9 cũng đã thấy các người mẫu che mặt bằng khăn che mặt hoặc khẩu trang như một phần của bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế.

Những chiếc khẩu trang mà Serre sử dụng trước đây được nhà mốt của cô mô tả là "khẩu trang chống ô nhiễm".

Sau đó nhà thiết kế 28 tuổi này đã được ca ngợi trên những tại chí thời trang vì tính thực tế trong nhiều thiết kế của cô.

  Trong một số trường hợp, các thiết kế của Serre bao phủ toàn bộ phần đầu của người mẫu.

Trong một số trường hợp, các thiết kế của Serre bao phủ toàn bộ phần đầu của người mẫu.

Tại buổi giới thiệu của mình tuần này, Serre cũng cho thấy một loạt các trang phục đi xa hơn các nhiệm vụ trong khuôn mặt che khuất của người mẫu.

  Khán giả tại buổi trình diễn ở Paris của Dries Van Noten được nhìn thấy đang đeo khẩu trang.

Khán giả tại buổi trình diễn ở Paris của Dries Van Noten được nhìn thấy đang đeo khẩu trang.

  Người mẫu Kozue Akimoto đeo khẩu trang khi cô tham dự các chương trình tại Tuần lễ thời trang Paris.

Người mẫu Kozue Akimoto đeo khẩu trang khi cô tham dự các chương trình tại Tuần lễ thời trang Paris.

Ngoài các thiết kế xuất hiện như một phần của các chương trình Tuần lễ thời trang Paris, các khẩu trang cũng được một số khán giả đeo trong các buổi trình diễn catwalk.

Đem đến những mẫu mặt nạ khẩu trang độc đáo tới Paris Fashion Week lần này, thương hiệu thời trang nhà thiết kế Marine Serre đem đến thông điệp phòng và chống dịch một cách hiệu quả, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong làng thời trang.
Đem đến những mẫu mặt nạ khẩu trang độc đáo tới Paris Fashion Week lần này, thương hiệu thời trang nhà thiết kế Marine Serre đem đến thông điệp phòng và chống dịch một cách hiệu quả, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong làng thời trang.
  Đây không phải lần đầu tiên nhà thiết kế hàng đầu này sử dụng khẩu trang để phối trang phục, trước đó show diễn Xuân Hè hồi tháng 9/2019, cô từng ra mắt các thiết kế có màn che, khẩu trang làm điểm nhấn.

Đây không phải lần đầu tiên nhà thiết kế hàng đầu này sử dụng khẩu trang để phối trang phục, trước đó show diễn Xuân Hè hồi tháng 9/2019, cô từng ra mắt các thiết kế có màn che, khẩu trang làm điểm nhấn.

  Nửa số trang phục trong bộ sưu tập làm từ vải tái chế, trong khi đó cuối chương trình có sự tham gia của dàn mẫu nhí, ẩn dụ cho sự lạc quan, hy vọng. Gam màu đen, trắng, ghi, xám đầu chương trình đối lập với gam hồng, xanh lá, họa tiết da rắn, da báo, thổ cẩm nửa sau. Những thiết kế váy xếp ly, áo choàng dài, khăn choàng lông, trang phục xếp tầng, chắp vá là những điểm nhấn thiết kế.

Nửa số trang phục trong bộ sưu tập làm từ vải tái chế, trong khi đó cuối chương trình có sự tham gia của dàn mẫu nhí, ẩn dụ cho sự lạc quan, hy vọng. Gam màu đen, trắng, ghi, xám đầu chương trình đối lập với gam hồng, xanh lá, họa tiết da rắn, da báo, thổ cẩm nửa sau. Những thiết kế váy xếp ly, áo choàng dài, khăn choàng lông, trang phục xếp tầng, chắp vá là những điểm nhấn thiết kế.

  Sự sáng tạo của nữ nhà thiết kế 28 tuổi được các tạp chí thời trang lớn không tiếc lời tán dương. “Nguồn năng lượng từ Serre giúp ngành thời trang trở nên năng động hơn,

Sự sáng tạo của nữ nhà thiết kế 28 tuổi được các tạp chí thời trang lớn không tiếc lời tán dương. “Nguồn năng lượng từ Serre giúp ngành thời trang trở nên năng động hơn," Vogue chia sẻ.

  Serre còn hợp tác với thương hiệu nghiên cứu chất lượng không khí – Airnum để tạo ra dòng khẩu trang an toàn có màu đỏ và đen. Sự sáng tạo của nữ nhà thiết kế 28 tuổi được các tạp chí thời trang lớn không tiếc lời tán dương.

Serre còn hợp tác với thương hiệu nghiên cứu chất lượng không khí – Airnum để tạo ra dòng khẩu trang an toàn có màu đỏ và đen. Sự sáng tạo của nữ nhà thiết kế 28 tuổi được các tạp chí thời trang lớn không tiếc lời tán dương.

Show diễn được tổ chức trong giai đoạn dịch Corona bùng phát mạnh, gây ra thiệt hại khoảng 43 tỉ USD trong ngành thời trang xa xỉ toàn cầu. Chính vì thế những chiếc khẩu trang sẽ gây đươc ấn tượng mạnh.

Những chiếc mặt nạ khẩu trang của Marine Serre che kín cả khuôn mặt trong khi những chiếc khẩu trang thông thường chỉ che nửa khuôn mặt (từ mũi xuống hết cằm). Trong BST Thu Đông 2020 này, Serre chọn lựa tỉ mỉ chất liệu vải, họa tiết sao cho phù hợp với tình hình khí hậu và dịch bệnh hoành hành như hiện nay.

Tình hình dịch bệnh đang có diễn biến khá phức tạp, lây lan nhiều ở một số nước châu Á và châu Âu. Điều này khiến cho nhiều nhà mốt phải phát trực tiếp show diễn, thậm chí là hủy bỏ show để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Tuần lễ thời trang Thượng Hải, bắt đầu từ ngày 26,3, đã  bị hoãn do virus corona và Tuần lễ thời trang Seoul, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 17/3, đã bị  hủy bỏ. Tờ South China Morning Post cho biết Tuần lễ thời trang Trung Quốc tại Bắc Kinh cũng đã bị hoãn lại.