Cách ly 3 công an phường ở TP.HCM do tiếp xúc với người dương tính COVID-19

Trong quá trình làm việc, ba chiến sĩ công an phường Bình An (quận 2, TP.HCM) đã trực tiếp tiếp xúc với một người nước ngoài dương tính với COVID-19.

Theo nguồn tin từ VOV, hiện có 3 cán bộ công an của một phường ở quận 2 , TPHCM được cách ly do tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 17/3, một người đàn ông ngoại quốc đã đến trụ sở công an phường trên địa bàn ở quận 2, TPHCM để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú.

Sau đó, người này có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện khám và được phát hiện dương tính với virus Sars-CoV-2 nên được đưa đi cách ly, điều trị.

Cách ly 3 công an phường ở TP.HCM do tiếp xúc với người dương tính COVID-19

Hiện tại, 3 cán bộ công an phường này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cái Lái (quận 2), theo Báo Người Lao Động.

Ngoài ra, 14 chiến sĩ công an khác thực hiện cách ly tại trụ sở công an phường kể từ 19/3. Công an phường cũng sẽ thông tin cho những chiến sĩ khác đang trong thời gian nghỉ phép biết để tự đảm bảo an toàn. 

Đến sáng 20/3, tại Việt Nam đã có 85 ca mắc COVID-19, trong đó 16 ca đã xuất viện, 1 ca Bộ y tế vừa công bố đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.

Ở một diễn biến khác, Italy trở thành vùng dịch COVID-19 có nhiều người chết nhất trên thế giới. Sau 24 giờ, Italy ghi nhận thêm 5.322 ca mắc COVID-19 mới, nâng số người dương tính với virus SAS-CoV-2 lên 41.035. Số người chết vì COVID-19 tại nước này là 3.405, tăng 427 ca so với một ngày trước đó. Với số liệu này, số ca tử vong tại Ý đã vượt Trung Quốc.

Tỷ lệ tử vong ở Italy là 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao.

Hiện tại, dịch COVID19 đã có mặt tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 245.000 người nhiễm bệnh, hơn 10.000 người chết và hơn 87.000 người đã hồi phục.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương