Cận cảnh xe bọc thép được huy động giúp dân chống bão số 6

Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã bố trí 10 xe bọc thép BRMD - 2 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa để giúp dân chống bão Nakri.
Xe bọc thép được chuẩn bị tai Bình Định. BRDM-2 là loại xe trinh sát lội nước của Liên Xô. Loại xe này được cải thiện khả năng lội nước so với BRDM-1/ Ảnh: VnExpress
Xe bọc thép được chuẩn bị tai Bình Định. BRDM-2 là loại xe trinh sát lội nước của Liên Xô. Loại xe này được cải thiện khả năng lội nước so với BRDM-1/ Ảnh: VnExpress
  Loại xe bọc thép này nặng gần 8 tấn; dài gần 6 m; rộng gần 2,4 m; cao 2,3 m; sức chứa hơn 10 người cùng hàng hóa; có khả năng lội nước để vào vùng ngập lụt, chia cắt/ Ảnh: Tiền Phong

Loại xe bọc thép này nặng gần 8 tấn; dài gần 6 m; rộng gần 2,4 m; cao 2,3 m; sức chứa hơn 10 người cùng hàng hóa; có khả năng lội nước để vào vùng ngập lụt, chia cắt/ Ảnh: Tiền Phong

  10 xe bọc thép BRDM - 2 được chia ra nhiều địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà, sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu khi có tình huống xấu./ Ảnh: Tiền Phong 

10 xe bọc thép BRDM - 2 được chia ra nhiều địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà, sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu khi có tình huống xấu./ Ảnh: Tiền Phong 

Bên cạnh đó, ngày 10/11, thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 562 canô, xuồng, 638 ôtô các loại, 26 xe đặc chủng, xe chỉ huy, xe thông tin để giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

TH

Đêm nay bão số 6 đổ bộ vào đất liền

Đêm nay bão số 6 đổ bộ vào đất liền

Dự kiến đêm 10-11 đến rạng sáng 11-11, bão số 6 (Nakri) đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.