Bão Vamco càn quét, Philippines tan hoang

NGỌC CHÂU

Bão Vamco di chuyển vào đảo Luzon sau khi đổ bộ vào Philippines gây ngập lụt trên diện rộng, làm tê liệt hoạt động tại nhiều khu vực ở thủ đô Manila.

Bão Vamco đổ bộ vào Philippines hôm 11/11. Người dân đã phải sơ tán và tìm nơi trú ẩn do lũ quét, bất chấp lo ngại dịch Covid-19 lây lan. Vamco là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Nhà chức trách Philippines phải sơ tán hơn 350.000 người đến nơi an toàn, chủ yếu là cư dân tại các khu vực ven biển và vùng trũng dễ bị ảnh hưởng trước khi bão đổ bộ. Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết hơn 100.000 người đã được giải cứu, bao gồm 41.000 người ở khu vực thủ đô.

  Người dân đi xe qua Marikina, Philippines, hôm 13/11. Bùn dày và mảnh vỡ bao phủ nhiều ngôi làng xung quanh thủ đô Manila của Philippines sau khi cơn bão Vamco gây ra lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: AP

Người dân đi xe qua Marikina, Philippines, hôm 13/11. Bùn dày và mảnh vỡ bao phủ nhiều ngôi làng xung quanh thủ đô Manila của Philippines sau khi cơn bão Vamco gây ra lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: AP

  Khẩu trang và hàng cứu trợ được phân phát tại một trung tâm sơ tán ở Rodriguez. Ảnh: Reuters

Khẩu trang và hàng cứu trợ được phân phát tại một trung tâm sơ tán ở Rodriguez. Ảnh: Reuters

Người dân đi thuyền trên con đường ngập lụt ở thị trấn Lopez. Ảnh: EPA-EFE 
Người dân đi thuyền trên con đường ngập lụt ở thị trấn Lopez. Ảnh: EPA-EFE 
Người đàn ông tạm nghỉ việc dọn dẹp ngôi nhà của mình, nơi dính đầy bùn ở San Mateo vào ngày 13/11. Ảnh: Reuters
Người đàn ông tạm nghỉ việc dọn dẹp ngôi nhà của mình, nơi dính đầy bùn ở San Mateo vào ngày 13/11. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đi dọc con đường phủ đầy bùn ở Marikina ngày 13/11. Ảnh: AP
Một người đàn ông đi dọc con đường phủ đầy bùn ở Marikina ngày 13/11. Ảnh: AP
Người dân trú ẩn bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Quezon. Ảnh: Shutterstock
Người dân trú ẩn bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Quezon. Ảnh: Shutterstock
Người dân tại khu vực San Mateo đứng trên mái nhà để vớt tài sản. Ảnh: Getty Images
Người dân tại khu vực San Mateo đứng trên mái nhà để vớt tài sản. Ảnh: Getty Images
Một người dùng thùng nhựa để nổi ở Marikina. Ảnh: AP
Một người dùng thùng nhựa để nổi ở Marikina. Ảnh: AP
Cảnh ngập úng tại thủ đô Manila, ngày 12/11. Ảnh: AP
Cảnh ngập úng tại thủ đô Manila, ngày 12/11. Ảnh: AP
Một người cứu hộ bế một đứa trẻ ở Rodriguez ngày 12/11. Ảnh: Getty
Một người cứu hộ bế một đứa trẻ ở Rodriguez ngày 12/11. Ảnh: Getty
Một chiếc xe máy chở một con lợn băng qua con đường ngập lụt ở tỉnh Albay. Ảnh: AP
Một chiếc xe máy chở một con lợn băng qua con đường ngập lụt ở tỉnh Albay. Ảnh: AP
Vamco là cơn bão thứ 21 và cũng là cơn bão cướp đi tính mạng nhiều người nhất tại Philippines trong năm 2020. Ảnh: AP
Vamco là cơn bão thứ 21 và cũng là cơn bão cướp đi tính mạng nhiều người nhất tại Philippines trong năm 2020. Ảnh: AP
Một người đàn ông cõng một đứa trẻ trên vai khi anh ta lội qua một con đường ngập lụt ở tỉnh Rizal. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông cõng một đứa trẻ trên vai khi anh ta lội qua một con đường ngập lụt ở tỉnh Rizal. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu nạn cõng người dân ra khỏi thuyền để di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: AP
Nhân viên cứu nạn cõng người dân ra khỏi thuyền để di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: AP
Khoảng 500 nghìn hộ gia đình ở trong và chung quanh thủ đô Manila đã rơi vào cảnh mất điện. Nhiều lớp học trực tuyến và hoạt động của chính quyền trên đảo Luzon bị ngưng trệ. Ảnh: AFP
Khoảng 500 nghìn hộ gia đình ở trong và chung quanh thủ đô Manila đã rơi vào cảnh mất điện. Nhiều lớp học trực tuyến và hoạt động của chính quyền trên đảo Luzon bị ngưng trệ. Ảnh: AFP