Cập nhật COVID 19 ngày 23/4: Bệnh nhân ở Hà Giang số 268 đã âm tính lần 1

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 23/4 tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi đẩy lùi virus corona.
22h57

Bệnh nhân ở Hà Giang số 268 đã âm tính lần 1

Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết: Theo kết quả của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 23/4, ca bệnh 268 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 6 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này tại huyện Đồng Văn và 2 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) cũng có kết quả âm tính.

Trước đó, ngày 16/4, tại Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 268 (sinh năm 2004), người dân tộc Mông, thường trú ở thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Ca bệnh này có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt và hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm, các chuyên gia dịch tễ phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới ra kết quả dương tính. 

Ông Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết: Kể từ khi công bố dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân số 268 được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và ăn uống tốt.

Cũng theo ông Lương Viết Thuần, các cơ quan chức năng đã rà soát được 1.506 người tiếp xúc với ca bệnh nói trên, trong đó đang cách ly tập trung 431 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 1.075 người. Tổng số 370 mẫu xét nghiệm đã được lấy đều có kết quả âm tính.

19h36

Các nước châu Âu chứng kiến số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng 

Theo Reuters, giới chức y tế Hà Lan cho biết ngày 23/4, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này tăng lên 35.729 người, với 887 ca nhiễm mới và 123 ca tử vong mới ghi nhận.Theo Viện Y tế, tính đến nay Hà Lan có tổng cộng 4.177 ca tử vong, trong khi số ca mắc bệnh thực tế có thể cao hơn con số thống kê do không phải tất cả các trường hợp đều được xét nghiệm virus.

Tại Bỉ, người phát ngôn y tế liên bang Emmanuel Andre thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 6.490 ca tử vong do COVID-19, với 230 ca tử vong mới ghi nhận trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm virus ghi nhận trong 1 ngày qua là 908 người, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 42.797.

Tại Thụy Sĩ, tính đến ngày 23/4, số ca tử vong do mắc COVID-19 là 1.268 người, tăng so với 1.217 người của ngày 22/4. Tổng số ca nhiễm virus là 28.496 người, tăng từ 28.268 người của 1 ngày trước.

18h30

Nga ghi nhận số ca nhiễm vượt ngưỡng 60.000 người

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến trưa 23/4, nước này đã ghi nhận thêm 4.774 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 62.773 người. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga cũng xác nhận 42 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 555 người. Bên cạnh đó, tổng cộng 4.891 người đã bình phục. Trước đó, ngày 22/4, Nga ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày là 5.236 người.

Địa phương có số ca nhiễm cao nhất tính theo ngày vẫn là thành phố Moskva với 1.959 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô nước Nga lên 33.940 người. Trong vòng 24 giờ qua tại Moskva có thêm 27 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 288 người.

Trong khi đó, Trung tâm báo chí trực thuộc Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h sáng 23/4, Ukraine ghi nhận thêm 578 ca nhiễm mới, con số cao nhất trong 1 ngày, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.170 người.

Trong 24 giờ qua cũng có thêm 13 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 187 người. Ngoài ra, Ukraine ghi nhận thêm 80 người khỏi bệnh, đưa tổng số người hồi phục lên 504 người. Tính đến sáng 23/4, Trung tâm Y tế cộng đồng của Bộ Y tế Ukraine đã nhận được 1.409 thông báo nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Kể từ đầu năm 2020, tổng cộng Trung tâm đã nhận được 21.058 thông báo nghi ngờ nhiễm virus này.  Trước đó, ngày 22/4, Nội các Ukraine đã gia hạn các biện pháp cách ly tại nước này tới ngày 11/5. Tất cả các hạn chế áp đặt vẫn còn hiệu lực và sẽ có hiệu lực trong ít nhất hai tuần tới.

18h26

Không ghi nhận ca nhiễm mới, Việt Nam còn 44 bệnh nhân đang điều trị COVID-19

Từ 18- 24/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới và liên tục có nhiều ca khỏi bệnh.

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 lúc 18h ngày 24/4 cho biết, hôm nay Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện vẫn ở con số 268, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Hiện, nước ta có 224 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy hiện cả nước còn 44 bệnh nhân đang điều trị, trong đó số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca, 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca. 

Tính đến chiều nay, số trường hợp cách ly hiện còn 68.081, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 369, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.600, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.112.

12h35

Hà Giang dỡ bỏ phong tỏa thị trấn Đồng Văn và thôn Tả Kha

Ngày 23/4, căn cứ vào những chuyển biến tích cực của dịch COVID-19 tại Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành công điện số 1208/CĐ-CTUBND chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, nội dung công điện nêu rõ; dỡ bỏ phong tỏa chống dịch tại Thị trấn Đồng Văn trước 8h ngày 23/4/2020. Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện thành phố còn lại trong tỉnh: Thực hiện các nội dung phòng, chống dịch theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động kinh doanh thực hiện trở lại theo Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin dỡ bỏ phong tỏa Thị trấn Đồng Văn được đăng tải trên Website của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin dỡ bỏ phong tỏa Thị trấn Đồng Văn được đăng tải trên Website của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 22/4 Thị trấn Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) với 7.600 nhân khẩu được phong tỏa sau khi địa phương này ghi nhận bệnh nhân COVID-19 và 20 y bác sĩ cùng nhiều người khác có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 268.

Cho tới thời điểm hiện tại, Hà Giang mới chỉ ghi nhận ca mắc Covid19 duy nhất là bệnh nhân số 268 (thiếu nữ người Mông), phát hiện dương tính vào ngày 16/4. Cơ quan chức năng hiện đang cách ly, theo dõi 262 người; đã tiến hành lấy 415 mẫu  xét nghiệm, tất cả các mẫu đều âm tính. Trước đó 1 ngày (ngày 21/4), trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, cơ quan y tế Hà Giang nghi ngờ 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV2, gồm 6 người ở huyện Đồng Văn và 2 người ở huyện Vị Xuyên.

Sau đó, ngành y tế địa phương đã gửi 8 mẫu này về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định. Kết quả khẳng định cả 8 mẫu này âm tính

11h43

Bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi xuất viện

"Bệnh nhân 206", liên quan đến Buddha Bar & Grill, sáng nay được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tuyên bố khỏi bệnh. 

Người đàn ông 48 tuổi, là lái xe riêng và bị lây nhiễm từ chủ là người từng đến quán nói trên. Ông được ghi nhận dương tính hôm 31/3. Liên quan đến quán bar này ghi nhận 19 ca nhiễm.  

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết sau xuất viện, ông tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày. Hiện bệnh viện không còn bệnh nhân nào.

"Hiện đã hết người bệnh nhưng không hết việc, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động, sẵn sàng cho mọi tình huống", bác sĩ Dũng nói. Các y bác sĩ tiếp tục tự cách ly 14 ngày, tập huấn về chuyên môn, phòng chống lây nhiễm, chuẩn bị cơ sở vật chất, kiểm tra phòng ốc, trang thiết bị máy móc, vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn...

Theo bác sĩ Dũng, sau hơn hai tháng hoạt động từ ngày 10/2, bệnh viện tiếp nhận và cách ly 560 người, trong đó 34 người nhiễm nCoV, 108 người nghi nhiễm. 

TP.HCM chỉ còn một ca rất nặng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là "bệnh nhân 91". Người này có dấu hiệu cải thiện sức khỏe, đang tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

16 ngày qua thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới. 48 người đang cách ly tại các điểm tập trung. 45 trường hợp được theo dõi sau khi khỏi Covid-19, hiện 37 người kết quả xét nghiệm âm tính, 51 người đợi kết quả, 7 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu.  

Ca ra viện sáng nay nâng tổng số người khỏi Covid-19 cả nước lên 224, còn 44 bệnh nhân đang điều trị. Hôm nay là ngày thứ 7 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. (theo VnE)

08h12

Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mức 2,6 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 2.636.989 trường hợp nhiễm COVID-19, trong khi số ca tử vong đã lên tới 184.186 trường hợp. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 717.527 người và vẫn còn 56.678 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm với 845.822 ca nhiễm (tăng 27.078 ca so với hôm trước) và 47.479 ca tử vong (tăng 2.161 ca). Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 208.389 ca nhiễm (tăng 4.211 ca) và 21.717 ca tử vong (tăng 435 ca). Italy tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với 187.327 ca nhiễm (tăng 3.370 ca)  và 25.085 ca tử vong (tăng 437 ca).

  Các cô gái đi chơi với những con chó của họ trên mái nhà khi chính phủ Philippines thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: REUTERS

Các cô gái đi chơi với những con chó của họ trên mái nhà khi chính phủ Philippines thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: REUTERS

Đứng thứ tư là Pháp với 159.877 ca nhiễm (tăng 1.827 ca) và 21.340 ca tử vong ((tăng 544 ca).Mặc dù Nga đứng sau các nước trên về tổng số ca nhiễm và tử vong, song số ca mắc mới ở nước này khá cao, với 5.236 trường hợp trong 24 giờ. Con số tăng thêm ở Anh cũng cao với 4.451 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên 133.495 người.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ là 3.083 trường hợp, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 98.674 người.Mặc dù số ca mắc mới và tử vong có liên quan đến COVID-19 trên thế giới vẫn tăng cao nhưng tốc độ lây lan đã chậm lại đáng kể so với trước.

Trung bình mỗi ngày số ca nhiễm mới chỉ dao động quanh ngưỡng 75.000 ca, thay vì hơn 100.000 ca như trước đây. Số ca tử vong mới cũng chỉ trong khoảng 6000 – 7.000 trường hợp, bằng 1/2 hoặc 1/3 so với thời kỳ diễn biến nóng.

07h34

Anh có thể duy trì giãn cách xã hội đến hết năm nay

Phát biểu ngày 22/4 tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19, cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư Chris Whitty cho rằng, người dân Anh sẽ phải chung sống với một số biện pháp xã hội phiền toái ít nhất cho đến tận hết năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư Whitty nhận định sẽ là không thực tế nếu kỳ vọng cuộc sống sẽ ngay lập tức trở lại bình thường như thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát. Ông cho rằng điều kiện lý tưởng nhất để dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội về lâu dài là các hãng dược phẩm điều chế được vaccine có hiệu quả phòng ngừa cao hoặc tìm ra được thuốc có thể điều trị được COVID-19. Giáo sư Whitty nêu rõ không nên kỳ vọng số ca tử vong sẽ giảm đột ngột sau giai đoạn dịch bệnh lên tới đỉnh điểm.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh hiện là 18.100 người.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh hiện là 18.100 người.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội quá nhanh sẽ có thể dẫn tới một làn sóng dịch bệnh thứ hai, khiến đất nước có thể phải kéo dài lệnh phong tỏa, đồng nghĩa với thêm nhiều khó khăn và thiệt hại kinh tế.

Ngoại trưởng Rabb đã thừa nhận những tổn hại không mong muốn về tinh thần, sức khỏe và kinh tế mà các biện pháp giãn cách xã hội đã gây ra cho người dân Anh. Tuy nhiên, ông khẳng định những biện pháp này là cần thiết và "phải được duy trì trong thời điểm này".

Tính đến 7h ngày 23/4 (giờ Việt Nam), theo worldometers.info, số ca tử vong do COVID-19 tại Anh hiện là 18.100 người trong tổng số 133.495 bệnh nhân, tăng thêm 763 người trong 24 giờ qua.

06h16

Sáng nay (23/4), theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Số bệnh nhân vẫn giữ ở con số 268.

Như vậy, đến sáng nay, Việt Nam bước sang ngày thứ 7 liên tục không ghi nhận ca nhiễm mới. Trong ngày 22/4, Bộ Y tế đã công bố 7 bệnh nhân nữa khỏi bệnh, chỉ có 45 ca đang điều trị.

Trong tổng số 268 trường hợp nhiễm bệnh, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Số người đang được cách ly hiện là 67.022, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 358, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 268 ghi nhận tại Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã lấy 358 mẫu xét nghiệm, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

00h59

Ca tử vong vì COVID-19 ở Italy vượt 25.000

Italy báo cáo thêm 437 ca tử vong vì COVID-19, giảm so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết lên 25.085.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 22/4 cho biết toàn quốc phát hiện 187.327 ca nhiễm, tăng 3.370 ca. Mức tăng này cao hơn so với 2.729 ca một ngày trước đó. Italy là vùng dịch lớn thứ ba thế giới nhưng ghi nhận số ca tử vong lớn thứ hai.

  Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân ở Rome ngày 21/4. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân ở Rome ngày 21/4. Ảnh: AFP.

Nhiều bác sĩ tin rằng số người chết thực tế ở Italy cao hơn đáng kể vì hầu hết trường hợp chết trong viện dưỡng lão không được đưa vào thống kê và không rõ bao nhiêu người tử vong ngoài bệnh viện.

2.384 người được chăm sóc tích cực, so với 2.471 ca ngày hôm trước, duy trì xu hướng giảm kéo dài. 54.543 người đã bình phục, tăng 2.943 trong 24 giờ.

Italy từ 9/3 áp lệnh phong tỏa toàn quốc, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết doanh nghiệp phải đóng cửa. Lệnh sẽ hết hạn vào ngày 3/5. Thủ tướng Giuseppe Conte hứa sẽ công bố kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống Covid-19 của Italy vào cuối tuần. Ông họp với các lãnh đạo khu vực và công đoàn ngày 22/4 để chuẩn bị cho việc nới lỏng một số biện pháp nghiêm ngặt nhất. (Nguồn: VnE)

00h54

Tiếp tục phong tỏa thôn Tả Kha và cách ly Trạm Y tế xã Thanh Thủy, Hà Giang

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo UBND huyện Đồng Văn tiếp tục phong tỏa thêm thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn. Đồng thời, UBND huyện Vị Xuyên quyết định tiếp tục cách ly Trạm Y tế xã Thanh Thủy từ ngày 22/4 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Quyết định số 901/QĐ-UBND của UBND huyện Đồng Văn, địa bàn phong tỏa là toàn bộ thôn Tả Kha bao gồm diện tích 336,5 ha và 503 người dân trong khu vực phong tỏa với 97 hộ.

Cùng với Đồng Văn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, huyện Vị Xuyên quyết định cách ly đối với khu vực Trạm Y tế xã Thanh Thủy.

Cập nhật COVID 19 ngày 23/4: Bệnh nhân ở Hà Giang số 268 đã âm tính lần 1

Số người cách ly trong khu vực Trạm Y tế xã Thanh Thủy gồm 6 cán bộ y tế thuộc Trạm Y tế xã Thanh Thủy, hai cán bộ Công an thuộc Đồn Công an xã Thanh Thủy, một cán bộ quân y thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 313 và công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Các hộ dân lân cận gồm hai hộ với 4 nhân khẩu sát khuôn viên Trạm Y tế xã Thanh Thủy cũng thực hiện cách ly.

Cũng trong ngày 22/4, huyện Đồng Văn quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn để cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 16/4, tỉnh Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 268 (sinh năm 2004), người dân tộc Mông, thường trú thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong ngày 16/4, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế Hà Giang triển khai thực hiện cách ly 3 khu vực gồm: Thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn; Phòng khám Đa khoa Phố Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Hiện, Phòng khám Đa khoa thị trấn Phố Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đang tạm dừng hoạt động, các đơn vị này chỉ tiếp nhận những ca cấp cứu đặc biệt cần thiết.

Ông Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết: Bệnh nhân số 268 đang được theo dõi, điều trị tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đây là ca bệnh có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt; ngành Y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương