Cập nhật COVID 19 ngày 28/4: Số ca tử vong ở Mỹ có thể lên tới hơn 74.000 vào tháng 8

Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh COVID 19 ngày 28/4 tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Hãy cùng chúng tôi đẩy lùi virus corona.
18h20

Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới

Theo Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19. Số ca mắc hiện vẫn là 270.

Cập nhật COVID 19 ngày 28/4: Số ca tử vong ở Mỹ có thể lên tới hơn 74.000 vào tháng 8
16h52

Dự báo số ca tử vong ở Mỹ có thể lên tới hơn 74.000 vào tháng 8

Theo dự báo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Y Washington - thường được các quan chức Nhà Trắng và các cơ quan chăm sóc sức khỏe cộng đồng viện dẫn, số ca tử vong do COVID-19 có thể lên tới hơn 74.000 người vào tháng 8 tới. 

Dự báo trên của IHME, đưa ra ngày 27/4, cho thấy số ca tử vong tại Mỹ do mắc COVID-19 có thể lên tới 74.073 vào ngày 4/8 tới, cao hơn nhiều so với mức gần 67.000 người mà viện trên đưa ra 1 tuần trước, song thấp hơn so với mức dự báo 90.000 người cách đây khoảng 1 tháng.

Người đứng đầu IHME Christopher Murray cho rằng số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng nếu các bang mở cửa trở lại nền kinh tế quá sớm. Hiện một số bang của Mỹ đã nới lỏng các hạn chế kinh doanh.

Tính đến 16h ngày 28/4 (theo giờ Việt Nam), số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ là 1.010.507, trong khi số ca tử vong là 56.803. Hiện Mỹ đang là nước có số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Tính trên toàn thế giới, số người nhiễm COVID-19 đã lên tới hơn 3 triệu, với hơn 211.000 trường hợp tử vong.

16h43

Nhật Bản sẽ ngừng Thế vận hội nếu đại dịch COVID-19 kéo dài

Nhật Bản cho biết Thế vận hội Olympic năm tới có thể bị loại bỏ nếu vẫn không thể diễn ra, theo Reuters trích dẫn từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori.

Chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đã hoãn Thế vận hội cho đến tháng 7/2021 vì đại dịch COVID-19. Nhưng nếu các nhiễm COVID-19 gia tăng và vắc-xin vẫn còn một thời gian nữa,  ông Yoshiro Mori cho biết sự kiện này thậm chí sẽ bị hủy bỏ thay vì hoãn lại theo báo cáo trước đó.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori. Ảnh: Reuters.
16h38

Gần 15.000 ca nhiễm COVID-19 ở Singapore

Singapore ghi nhận thêm hơn 520 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng người nhiễm cả nước lên gần 15.000, trong đó 14 người chết.

Bộ Y tế Singapore hôm nay thông báo thêm 528 trường hợp dương tính với COVDI-19, giảm so với 799 ca một ngày trước đó và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp ca nhiễm mới liên tục giảm.

Vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện ghi nhận 14.951 ca nhiễm COVID-19. Hai bệnh nhân tử vong ngày 27/4, nâng số người chết vì COVDI-19 ở nước này lên 14. 1.095 người đã bình phục và được xuất viện. 

Trong số các ca nhiễm mới hôm nay, chỉ 8 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Khoảng 3,77%, tương đương 12.183 người trong số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá, dương tính với COVID-19. 

Bộ Y tế Singapore hôm qua cho biết thêm nhiều ca nhiễm trong ký túc xá được phát hiện nhờ xét nghiệm rộng rãi. Hầu hết ca nhiễm có triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc ở bệnh viện. (theo VnE)

16h34

Indonesia có thêm 415 ca nhiễm mới COVID-19

Ngày 28/4, Bộ trưởng Y tế Indonesia Achmad Yurianto xác nhận nước này có thêm 415 ca nhiễm mới COVID-19 và 8 trường hợp tử vong, Tổng số ca nhiễm virus corona của Indonesia là 9.511 trường hợp, trong đó có 773 trường hợp tử vong. Tổng số người hồi phục là 1.254 người.

11h06

Tiết lộ bất ngờ về ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại Mỹ

Kết quả giải phẫu thi thể bệnh nhân đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã cho thấy người này tử vong vì vỡ tim do cuộc tấn công của virus SARS-CoV-2.

Người phụ nữ 57 tuổi tên là Patricia Dowd ở San Jose, California đã tử vong tại nhà hôm 6/2 sau khi trải qua các triệu chứng giống cúm, trang The Mercury News cho biết. Gần đây, một cuộc điều tra về ca tử vong của người phụ nữ này đã cho thấy Dowd thực sự đã mắc Covid-19, nghĩa là các ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ xuất hiện sớm hơn so với những suy nghĩ trước đó.

Ca tử vong của Dowd ban đầu được cho là do đột quỵ. Tuy nhiên, hiện nay, báo cáo giải phẫu cho thấy virus SARS-CoV-2 đã lan rộng khắp các cơ tim của Dowd và việc mắc Covid-19 đã khiến một van tim của người phụ nữ này ngừng hoạt động.

"Hệ miễn dịch đã tấn công virus và trong quá trình tấn công virus, nó đã phá hủy tim rồi sau đó về cơ bản dẫn đến tình trạng vỡ tim", bác sĩ pháp y Judy Melinek nhận định.

Tình trạng trên xảy ra đặc biệt với những người có mức độ cholesterol cao hoặc những bất thường trong cơ tim, bác sĩ Melinek cho biết. Tuy nhiên, trường hợp của Dowd rất bất thường bởi tim của người phụ nữ này có kích cỡ và trọng lượng bình thường.

"Có điều gì đó bất thường khi một trái tim hoạt động hoàn toàn bình thường lại xảy ra tình trạng vỡ tim. Những trái tim bình thường sẽ không đột ngột dừng hoạt động như vậy", Melinek cho biết.

Dowd cũng được cho là có sức khỏe tốt và tập luyện thường xuyên trước khi bị bệnh.

Các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy mối liên hệ giữa bệnh Covid-19 và tim, trong đó, một nghiên cứu ở quy mô nhỏ tại Trung Quốc đã phát hiện ra rằng, cứ 5 bệnh nhân Covid-19 thì có hơn 1 người bị tổn thương tim. (nguồn: VOV)

10h59

Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm mới   

Ngày 28/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục trong ngày 27/4 và không có thêm ca tử vong nào. 

Theo ủy ban trên, trong số các ca nhiễm mới có 3 ca từ nước ngoài và 3 ca lây nhiễm trong nước, đều ở tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang). Như vậy, tính đến hết ngày 27/4, tổng số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục là 82.836, trong đó 4.633 ca tử vong và 77.555 ca bình phục đã được xuất viện. 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo tính tới 10h ngày 28/4 (giờ địa phương) nước này ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức từ 15 ca trở xuống.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của KCDC cho biết trong số các ca nhiễm mới có 12 ca là từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm từ nước ngoài lên 1,056 ca, trong đó 90% là công dân Hàn Quốc.

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 10.752 ca và 244 ca tử vong, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn trong 24 giờ qua là 90 người, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước này lên 8.854 người, chiếm 82,3%. 

Tính đến thời điểm này Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho trên 600.000 người và hiện vẫn còn gần 10.000 người đang chờ kết quả. Kể từ ngày 27/4 Hàn Quốc chính thức thực hiện quản lý các đối tượng vi phạm biện pháp "tự cách ly" bằng vòng tay điện tử. Trường hợp từ chối đeo vòng sẽ bị đưa đến các khu cách ly tập trung.

Để đối phó với khả năng dịch COVID-19 kéo dài, Hàn Quốc chuẩn bị phương án giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường, và đang thu thập ý kiến người dân về dự thảo Hướng dẫn phòng dịch cá nhân và cộng đồng.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn ở thủ đô Seoul ngày 27/4 vừa qua, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho rằng đã đến lúc xem xét cho học sinh trở lại trường học trong bối cảnh nước này chuyển phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường kể từ ngày 6/5 tới, trong đó ưu tiên cho chở lại trường trước đối với các học sinh lớp 9 và lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lên cấp và đại học.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương