Cầu Thủ Thiêm 2 đang thi công tới đâu?

Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long cầu chính và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020 và thông xe chính thức vào đầu năm 2021.
  Dự án  cầu Thủ Thiêm  2  bắc qua sông Sài Gòn, nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 với khu trung tâm TP.HCM, quận 1 được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính tại TP.HCM, đồng thời giải tỏa áp lực giao thông ở khu Đông vốn ngày càng quá tải.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 với khu trung tâm TP.HCM, quận 1 được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính tại TP.HCM, đồng thời giải tỏa áp lực giao thông ở khu Đông vốn ngày càng quá tải.

  Cầu Thủ Thiêm 2 quy mô 6 làn xe, với tổng chiều dài 1.465m, trong đó phần cầu dài 885,7m, được thiết kế cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiến trúc cầu rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 2 quy mô 6 làn xe, với tổng chiều dài 1.465m, trong đó phần cầu dài 885,7m, được thiết kế cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiến trúc cầu rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

  Đây là biểu tượng cổng chào từ trung tâm TP.HCM qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và về đêm.

Đây là biểu tượng cổng chào từ trung tâm TP.HCM qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và về đêm.

  Dự án cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư là 3.082 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn tập trung tối đa nguồn lực để chuẩn bị các công đoạn cuối hoàn thành. Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long cầu chính và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư là 3.082 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn tập trung tối đa nguồn lực để chuẩn bị các công đoạn cuối hoàn thành. Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long cầu chính và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành 100% kết cấu mố trụ cầu hạng mục cầu dẫn nhánh chính. Đồng thời, hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ trụ AS5 đến AS9.
Hiện tại, nhà thầu đã thi công hoàn thành 100% kết cấu mố trụ cầu hạng mục cầu dẫn nhánh chính. Đồng thời, hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ trụ AS5 đến AS9.
  Các nhà thầu cũng đang tổ chức thi công đồng thời nhịp AS9 đến AS10 và nhịp AS3 đến AS5. Từ đó phấn đấu hoàn thành cầu dẫn nhánh chính vào tháng 9/2020. Riêng phần cầu nhánh N1 và N2, đơn vị vẫn đang chờ bàn giao mặt bằng từ TP.HCM. Vì vậy khả năng cầu chính và cầu dẫn sẽ hoàn thành trước, trong khi nhánh N1 và N2 khó hoàn thành cùng thời điểm.

Các nhà thầu cũng đang tổ chức thi công đồng thời nhịp AS9 đến AS10 và nhịp AS3 đến AS5. Từ đó phấn đấu hoàn thành cầu dẫn nhánh chính vào tháng 9/2020. Riêng phần cầu nhánh N1 và N2, đơn vị vẫn đang chờ bàn giao mặt bằng từ TP.HCM. Vì vậy khả năng cầu chính và cầu dẫn sẽ hoàn thành trước, trong khi nhánh N1 và N2 khó hoàn thành cùng thời điểm.

  Đối với hạng mục cầu chính nhịp dây văng, nhà thầu thi công đã hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ mố cầu S5 đến trụ tháp S2. Trụ tháp chính S2 giữa sông đã thi công đạt 10/34 đốt trụ tháp. Nhịp dầm thép băng ngang sông Sài Gòn đã thi công đạt 3/17 đốt dầm. Đơn vị thi công đã căng bó cáp dây văng đầu tiên của cầu vào ngày 4/4.

Đối với hạng mục cầu chính nhịp dây văng, nhà thầu thi công đã hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ mố cầu S5 đến trụ tháp S2. Trụ tháp chính S2 giữa sông đã thi công đạt 10/34 đốt trụ tháp. Nhịp dầm thép băng ngang sông Sài Gòn đã thi công đạt 3/17 đốt dầm. Đơn vị thi công đã căng bó cáp dây văng đầu tiên của cầu vào ngày 4/4.

  Hiện tại, các đơn vị dồn toàn lực để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án, hợp long cầu chính vào tháng 9/2020.

Hiện tại, các đơn vị dồn toàn lực để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án, hợp long cầu chính vào tháng 9/2020.

  Ở phía quận 2, phần cầu chính đang được thi công tiến ra giữa sông Sài Gòn. Các đường dẫn lên cầu phía quận 2 được đơn vị thảm bê tông nhựa và dần đồng bộ với các hạng mục chính của cầu. Ngoài ra, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và vỉa hè cũng đã hoàn tất.

Ở phía quận 2, phần cầu chính đang được thi công tiến ra giữa sông Sài Gòn. Các đường dẫn lên cầu phía quận 2 được đơn vị thảm bê tông nhựa và dần đồng bộ với các hạng mục chính của cầu. Ngoài ra, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và vỉa hè cũng đã hoàn tất.

  Còn phía quận 1, công nhân tập trung chủ yếu thi công phần nhánh chính. Các máy móc, thiết bị đang hoạt động hết công suất để phục vụ công trình. 

Còn phía quận 1, công nhân tập trung chủ yếu thi công phần nhánh chính. Các máy móc, thiết bị đang hoạt động hết công suất để phục vụ công trình. 

Riêng phần rào chắn thi công cầu dẫn tuyến chính, cầu dẫn nhánh N1, N2 và tường chắn sàn giảm tải hướng từ đường Tôn Đức Thắng-Đinh Tiên Hoàng vắng bóng công nhân thi công do đang vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.
Riêng phần rào chắn thi công cầu dẫn tuyến chính, cầu dẫn nhánh N1, N2 và tường chắn sàn giảm tải hướng từ đường Tôn Đức Thắng-Đinh Tiên Hoàng vắng bóng công nhân thi công do đang vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.
  đơn vị thi công đã lắp đặt rào chắn đường Tôn Đức Thắng (quận 1) để phục vụ thi công dự án.

đơn vị thi công đã lắp đặt rào chắn đường Tôn Đức Thắng (quận 1) để phục vụ thi công dự án.

  Cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hoàn thành sẽ hình thành hệ thống giao thông liên tục từ quận 2 về trung tâm TP.HCM. Đồng thời đây là tuyến đường để chia sẻ lưu lượng giao thông với hầm Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội hiện nay. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị sáng tạo phía Đông.

Cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hoàn thành sẽ hình thành hệ thống giao thông liên tục từ quận 2 về trung tâm TP.HCM. Đồng thời đây là tuyến đường để chia sẻ lưu lượng giao thông với hầm Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội hiện nay. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị sáng tạo phía Đông.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương