CĐV Việt Nam thất vọng vì chủ nhà Philippines mắc lỗi hiển thị sai tên cầu thủ

Không chỉ gây thất vọng vì khâu đưa đón, BTC của an tổ chức SEA Games 30 tiếp tục khiến cổ động viên ngán ngẩm vì lỗi cơ bản.

Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam và U22 Brunei, tỉ số nghiêng về đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Ngoài việc chúc mừng cho chiến thắng của đội tuyển nước nhà, người hâm mộ cũng ngán ngẩm với chất lượng ghi hình từ trận đấu của nước chủ nhà

Đầu tiên là đường truyền kém ổn định với tốc độ âm thanh nhanh hơn hình ảnh, chưa kể là chất lượng sân bóng rất kém. Kèm theo đó là việc hiển thị sai tên cầu thủ trên màn hình phát sóng khiến không ít người tỏ ra rất bức xúc.

Vào phút thứ 58 khi Huỳnh Tấn Sinh ra sân, Nguyễn Đức Chiến vào sân thì trên màn hình thông báo lại hiển thị tên cầu thủ vào sân là Trần Đình Trọng - chân sút mang áo số 21 của đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, ai cũng biết, Đình Trọng không có trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30 và vào lúc đó cầu thủ này vừa xuất hiện trong chương trình bình luận trước trận đấu giữa Việt Nam vs Brunei.

Màn hình hiển thị tên cầu thủ vào sân là Nguyễn Đức Chiến thành Trần Đình Trọng.
Màn hình hiển thị tên cầu thủ vào sân là Nguyễn Đức Chiến thành Trần Đình Trọng.

Chưa hết, đến phút thứ 75, màn hình lại hiển thị tên cầu thủ Phan Văn Biểu trong khi lúc đó Đức Chinh rời sân thay thế Tiến Linh. Mắc một lỗi sai đến 2 lần liên tiếp, đội chủ nhà khiến đông đảo CĐV tỏ ra thất vọng về chất lượng truyền tải trận đấu.

CĐV Việt Nam thất vọng vì chủ nhà Philippines mắc lỗi hiển thị sai tên cầu thủ
Màn hình hiển thị sai tên cầu thủ Tiến Linh thành Phan Văn Biểu.
Màn hình hiển thị sai tên cầu thủ Tiến Linh thành Phan Văn Biểu.

Trước đó, nước chủ nhà Philippines đã không ít lần khiến các đội tuyển phải thất vọng về khâu tổ chức. Các nước tham dự đã lên tiếng vì gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị từ việc di chuyển hay chỗ ăn ở cũng không đảm bảo, đội tuyển Việt Nam khi đến sân tập còn phải chờ hàng tiếng mới được vào sân.

Một câu chuyện khác gây thu hút sự chú ý đó là HLV Jumat cũng không hiểu nổi vì sao cậu học trò không được đăng ký thi đấu vẫn vào sân đá với U22 Việt Nam. Cụ thể, Faiq Jefri Bolkiah không có tên trong danh sách đá chính nhưng anh vẫn vào sân thi đấu ngay từ đầu.

'Tôi không hiểu tại sao cậu ấy vẫn có thể vào thi đấu. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đưa cậu ấy vào. Ban đầu, cậu ấy không có tên trong danh sách nhưng không hiểu tại sao, sau đó vẫn có tên bằng một cách nào đó. Tôi không can thiệp được chuyện đó', HLV Jumat ngạc nhiên.

Thanh Mai

UAE, Quốc gia Tây Á có đội bóng đá vừa thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, có những nơi xa xỉ hiếm thấy nào?

UAE, Quốc gia Tây Á có đội bóng đá vừa thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, có những nơi xa xỉ hiếm thấy nào?

Quốc gia giàu có UAE không chỉ có vùng trung tâm Abu Dhabi. Nhiều điểm du lịch mới được khám phá chưa lâu nhưng đã rất thu hút.