Cha bé Nhật Linh: Hy vọng tòa án sẽ đưa ra phán quyết tử hình hung thủ

Tòa án tối cao Tokyo hôm 26-9 mở phiên tòa phúc thẩm Yasumasa Shibuya, người bị tuyên án tù chung thân vì sát hại bé gái người Việt 9 tuổi Nhật Linh năm 2017, Japan Times đưa tin.

Tại phiên tòa phúc thẩm đầu tiên, Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, tiếp tục không chịu nhận tội.

Ngày 24-3-2017, bé Lê Thị Nhật Linh bị bắt cóc trên đường đi học về. Thủ phạm bắt cóc được xác định là  Yasumasa Shibuya, lúc đó là Chủ tịch Hội phụ huynh Trường tiểu học Mutsumi nơi bé Linh học. Sau khi bị ép vào ô tô và bị tấn công tình dục, bé Linh bị Shibuya bóp cổ và vứt thi thể không quần áo của em xuống một bờ kênh cạn ở TP Abiko. Bé Linh được phát hiện hai ngày sau. Shibuya bị bắt ngày 14-4-2017.

Tuy kết quả ADN trùng khớp nhưng Shibuya không nhận tội
Tuy kết quả ADN trùng khớp nhưng Shibuya không nhận tội

Tòa án Chiba kết luận Shibuya là hung thủ đứng sau cái chết của bé Linh do mẫu ADN được tìm thấy trên thi thể nạn nhân trùng khớp với ADN của y, đồng thời ADN từ vết máu trên xe hơi của ông ta cũng trùng khớp với ADN của Linh. Tuy nhiên, Shibuya kiên quyết không nhận tội, trong khi luật sư bào chữa lập luận rằng bằng chứng ADN có thể bị làm giả và đệ đơn kháng cáo.

Vào tháng 7 năm ngoái, Tòa án quận Chiba đã kết án Yasumasa Shibuya tù chung thân mặc dù trước đó các công tố viên đã đề nghị án tử đối với Shibuya. Anh Lê Anh Hào, cha bé Nhật Linh, cũng đề nghị án tử cho Shibuya.

Tòa án đã không ưng thuận đề nghị này, với lý do rằng độ nghiêm trọng của vụ giết bé Linh bằng với mức độ nghiêm trọng các vụ án mà thủ phạm chỉ phải chịu án chung thân chứ không phải đến mức độ tử hình.

Các công tố viên sau đó đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, cho rằng mức án trên là không phù hợp với hành vi tàn nhẫn của Shibuya và đề nghị án tử hình với y.

"Nếu Linh vẫn còn sống, con bé bây giờ đã là học sinh lớp sáu. Con bé có thể đã thực hiện nhiều kế hoạch khác nhau cho tương lai của mình" - ông Hào, cha của bé Nhật Linh nói khi bắt đầu phiên tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm đầu tiên, Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, tiếp tục không chịu nhận tội.
Tại phiên tòa phúc thẩm đầu tiên, Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, tiếp tục không chịu nhận tội.

Trước đó, ông Hào cũng đã thu thập chữ ký từ 1,34 triệu người với mong muốn Shibuya bị kết án tử hình, đòi lại sự công bằng cho con gái mình.

Sau phiên điều trần hôm 26-9, ông Lê Anh Hào nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo rằng ông đang hy vọng công lý sẽ được thực hiện và mong muốn tòa sẽ phán quyết án tử hình cho người đã giết hại con gái ông.

"Tôi chỉ hy vọng tòa án sẽ đưa ra phán quyết tử hình sớm. Hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Nếu Yasumasa Shibuya bắt cóc con bạn, bạn có tha thứ cho anh ta không?" - ông nói.

"Tôi chỉ hy vọng tòa án sẽ đưa ra phán quyết tử hình sớm. Hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Nếu Yasumasa Shibuya bắt cóc con bạn, bạn có tha thứ cho anh ta không?" - ông nói.

Người cha còn nói rằng sự mất đi đứa con gái yêu dấu gần như đã tàn phá vợ chồng anh. Đó là một nổi đau không thể nào bù đắp được."Những kỷ niệm đau đớn nhất là khi tôi đi làm và tôi thấy những người bạn của Linh đang trên đường đến trường. Tôi cứ tự hỏi tại sao con bé không thể được như vậy? Tại sao tất cả những điều này phải xảy ra với con của tôi? Tôi thật sự không biết mình phải làm gì?" - ông Hào đau xót.

Ông cũng nói rằng phiên tòa càng kéo dài càng làm tăng thêm sự đau khổ của ông. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục và dự kiến kết thúc sớm nhất vào tháng 2-2020. Các phiên xử phúc thẩm tiếp theo dự kiến được tổ chức vào ngày 29-11 và 31-1-2020.

Phía biện hộ cho rằng, bằng chứng ADN có thể đã bị làm giả hoặc bị ô uế. Tuy nhiên, toà án không kết án tử hình đối với Shibuya như các công tố viên kiến nghị, với lý do đây không phải là vụ giết người có chủ ý.

Nguyên Phong (t/h)

Tesla lập kỷ lục doanh số xe điện trong quý III

Tesla lập kỷ lục doanh số xe điện trong quý III

Tesla đã vượt qua những khó khăn trong chuỗi cung ứng toàn cầu để cung cấp số lượng xe kỷ lục trong quý III.