Chi hội Đối ngoại: Chủ động và thích ứng

Với tôn chỉ, mục đích hoạt động được xác định khi mới thành lập, thời gian qua Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động nổi bật.

Với tôn chỉ, mục đích hoạt động được xác định khi mới thành lập, thời gian qua Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động nổi bật, đầy ý nghĩa, góp thêm tiếng nói của đội ngũ nữ trí thức vào đời sống chính trị, xã hội, đồng thời tạo môi trường, điều kiện cho chị em trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, để ngày càng cống hiến nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 trước đại dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội - GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và Ban chấp hành, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động chống dịch một cách thiết thực, qua đó nâng cao vai trò của nữ trí thức Việt Nam, như tích cực nghiên cứu, sản xuất kit thử nhanh virus corona; tuyên truyền và nâng cao ý thức phòng chống dịch; hoạt động từ thiện…

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu gặp gỡ, làm việc với Ban chấp hành Chi hội Đối ngoại (1/7/2020
Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu gặp gỡ, làm việc với Ban chấp hành Chi hội Đối ngoại (1/7/2020
  Tham gia Hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất chủ đề “Nữ trí thức với khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững” (17-10-2019)

Tham gia Hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất chủ đề “Nữ trí thức với khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững” (17-10-2019)

Hòa cùng khí thế chung đó, Chi hội Đối ngoại - thành viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam - đã luôn chủ động, sáng tạo, tổ chức thành công nhiều hoạt động bổ ích, nhân văn, góp phần gắn kết các thành viên, phát triển Chi hội, đồng thời đóng góp tích cực vào phong trào chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Là một Chi hội với 15 hội viên ngày mới thành lập năm 2012, đến nay Chi hội đã có 41 hội viên. Nòng cốt của Chi hội là những thành viên hoạt động trong ngành Ngoại giao, và với những cống hiến không nhỏ trong công tác đối ngoại, các chị đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Hồi -  nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo, Ca-na-đa; Đại sứ Nguyễn Thị Nhã; Đại sứ Luận Thùy Dương… Tham gia sinh hoạt trong Chi hội Đối ngoại còn có những gương mặt tiêu biểu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đó là PGS.TS Cẩm Hà - nhà khoa học đã được nhận Giải thưởng Kovalevskaia, là nhà đạo diễn truyền hình nổi tiếng - NSƯT Bùi An Ninh, là họa sĩ Trần Thanh Thục…

  Tham quan Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam - nơi lưu giữ và giới thiệu tài liệu hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong, Hòa Bình)

Tham quan Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam - nơi lưu giữ và giới thiệu tài liệu hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong, Hòa Bình)

  Chung tay phòng chống dịch Covid-19, Chi hội Đối ngoại đóng góp và trực tiếp đóng gói nhu yếu phẩm, gửi tặng Lữ đoàn 241 Ninh Bình. (11-4-2020)

Chung tay phòng chống dịch Covid-19, Chi hội Đối ngoại đóng góp và trực tiếp đóng gói nhu yếu phẩm, gửi tặng Lữ đoàn 241 Ninh Bình. (11-4-2020)

Để kiến tạo, tổ chức thành công nhiều hoạt động sôi nổi và hữu ích, trước hết đó là sự đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, luôn chia sẻ kinh nghiệm của mọi thành viên trong Chi hội Đối ngoại; đó là sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của Ban chấp hành Chi hội và Chi hội trưởng Trần Bích Ngọc. Bên cạnh đó, Chi hội Đối ngoại luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp, quan tâm động viên của Ban lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Hoạt động thiện nguyện đã trở thành tinh thần chung của Chi hội Đối ngoại, vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi “tương thân tương ái” của Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, với sự cảm thông sâu sắc, thành viên Chi hội đã chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thảm kịch do mưa lũ với số tiền ủng hộ là 14.100.000 đồng.

Chi hội Đối ngoại: Chủ động và thích ứng
  Ban chấp hành Chi hội tham dự (trực tuyến) Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà Khoa học và Kỹ sư nữ khu vực châu Á-TBD (APNN) năm 2020 (24-25/10/2020) và tham dự Hội thảo “Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (4/11/2020)

Ban chấp hành Chi hội tham dự (trực tuyến) Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà Khoa học và Kỹ sư nữ khu vực châu Á-TBD (APNN) năm 2020 (24-25/10/2020) và tham dự Hội thảo “Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (4/11/2020)

  Quan tâm, chia sẻ động viên đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của Chi hội Đối ngoại (tổ chức mừng sinh nhật hội viên).

Quan tâm, chia sẻ động viên đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của Chi hội Đối ngoại (tổ chức mừng sinh nhật hội viên).

Với những kết quả đã đạt được, Chi hội Đối ngoại sẽ chủ động sáng tạo, tiếp tục phát huy hơn nữa những tiềm năng nội tại, xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng và luôn đồng hành cùng các hoạt động, phong trào chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Trúc Anh Quân

Clip giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng thang máy ở quận 10

Clip giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng thang máy ở quận 10

Sau khi được lực lượng cứu hộ giải cứu, người phụ nữ gặp nạn vô cùng hoảng sợ với sự cố vừa xảy ra với mình.