Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy các quan hệ song phương bền vững, tốt đẹp.

Ngày 25/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Biden, bày tỏ nguyện vọng cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước. 

Ông Tập Cận Bình và Joe Biden. Ảnh: REUTERS
Ông Tập Cận Bình và Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ-Trung nên duy trì quan điểm “không xung đột hoặc đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và theo tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi". Ngoài ra, Phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn cũng gửi thông điệp chúc mừng bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Biden.

Quan hệ Mỹ-Trung trong những tháng gần đây liên tục căng thẳng với tranh chấp gia tăng liên quan đến thương mại, các cáo buộc gián điệp cũng như vấn đề về Hồng Kông… Cả hai quốc gia liên tục khẩu chiến về dịch Covid-19, đổ lỗi về việc Bắc Kinh thiếu minh bạch về các ca nhiễm ở Vũ Hán vào cuối 2019. 

Từ ngày 13/11 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên phải tới hôm nay 25/11 cá nhân ông Tập Cận Bình mới gửi điện chúc mừng ông Joe Biden.

Thanh Mai

Chứng khoán Mỹ 'dậy sóng' trước tin tức Trump đồng ý chuyển giao quyền lực

Chứng khoán Mỹ 'dậy sóng' trước tin tức Trump đồng ý chuyển giao quyền lực

Chứng khoán Mỹ tăng cao kỷ lục vào hôm 24/11, trong bối cảnh tin tích cực về vaccine COVID-19 liên tục công bố và bất ổn chính trị giảm bớt.