Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giảm tuần thứ 3 liên tiếp

Thị trường chứng khoán thế giới ngày cuối tuần 18/9 ghi nhận chứng khoán Mỹ đóng cửa chìm trong sắc đỏ, chứng khoán châu Á biến động ngược chiều.

Thị trường chứng khoán Mỹ  ngày cuối tuần 18/9 đóng cửa chìm trong sắc đỏ sau khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Tính chung cả tuần, các chỉ số chính đều đi xuống.

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 245 điểm, tương đương 0,9%, và đóng cửa ở 27.657 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm 1,1%.  Sau khi lên đỉnh lịch sử ngày 2/9, chỉ số S&P 500 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng đến nay.

Đây là tuần đi xuống thứ 3 liên tiếp của các chỉ số chứng khoán Mỹ, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm ngoái. S&P 500 và Nasdaq mất lần lượt 0,7% và 0,6% trong tuần qua, Dow Jones giảm nhẹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm công nghệ tiếp tục sa sút. Cổ phiếu Apple mất hơn 3% trong phiên cuối tuần 18/9. Microsoft và Alphabet giảm lần lượt 1,2% và 2,4%. Netflix giảm 0,1%, Facebook sụt 0,9%.

Tính chung cả tuần qua, Facebook và Amazon đều sụt trên 5%. Alphabet, Apple, Microsoft và Netflix cùng giảm sâu. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, cả 6 cổ phiếu trên đều mất ít nhất 10% giá trị.

Đáng chú ý, Apple lao dốc 17,2% trong tháng 9. Chỉ trong 12 phiên, Apple đã giảm 22,6% so với đỉnh mọi thời đại, hơn 530 tỉ USD vốn hóa bị thổi bay.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch 18/9, giữa bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống trong khi các ngân hàng trung ương lớn đang tính đến việc triển khai thêm những gói cứu trợ tài chính mới. 

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 40,93 điểm (0,18%) lên 23.360,30 điểm. Đà tăng của thị trường chứng khoán Nhật Bản diễn ra giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng kinh tế Nhật Bản dưới thời của tân Thủ tướng Yoshihide Suga vừa nhậm chức trong tuần này. 

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu Hàn Quốc. Chốt phiên này, chỉ số Kospi tăng 6,23 điểm (0,26%), lên 2.412,40 điểm.

Còn tại Trung Quốc, kết thúc phiên 18/9, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 114,56 điểm (0,47%) lên 24.455,41 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải cũng tiến 67,65 điểm (2,07%) lên 3.338,09 điểm.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương