Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ triển vọng về vaccine ngừa COVID-19

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm công nghệ, chứng khoán châu Á tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tại thị trường Mỹ, nhờ triển vọng về vắc xin ngừa COVID-19 và các gói kích thích kinh tế mới ở Mỹ đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn. Điều này đã khiến giao dịch chứng khoán tại thị trường Mỹ có chút khởi sắc.

Theo đó, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 3.252 điểm, tạo ra lợi nhuận dương so với đầu năm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng vượt trội 2,5% lên 10.767 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết phiên nhích nhẹ 8,92 điểm lên 26.681 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này sụt hơn 150 điểm.Cổ phiếu đại gia công nghệ và thương mại điện tử Amazon nhảy vọt 7,9% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2018, sau khi một nhà phân tích tại Goldman Sachs nâng giá mục tiêu với cổ phiếu này lên 3.800 USD/cp. Kết phiên 20/7, giá cổ phiếu Amazon dừng ở 3.197 USD/cp.

Các thương nhân đeo khẩu trang làm việc, vào ngày đầu tiên giao dịch trực tiếp kể từ khi đóng cửa trong khi dịch bệnh COVID-19 trên sàn tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.
Các thương nhân đeo khẩu trang làm việc, vào ngày đầu tiên giao dịch trực tiếp kể từ khi đóng cửa trong khi dịch bệnh COVID-19 trên sàn tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.

Các đại gia công nghệ khác gồm Facebook và Netflix cùng tăng hơn 1%; Apple và Alphabet tăng lần lượt 2,1% và 3,1%. Microsoft nhảy vọt 4,3%.

Thành viên của chỉ số Dow Jones là Pfizer và một hãng dược phẩm khác là BioNTech công bố kết quả ban đầu khả quan về một loại vắc xin ngừa COVID-19 tiềm năng do cả hai hợp tác phát triển. Đóng cửa phiên 20/7, cổ phiếu Pfizer thêm 0,6% trong khi BioNTech tăng 3,4%.

Một ứng viên vắc xin khác do Đại học Oxford và công ty AstraZeneca cùng phát triển cho thấy phản ứng miễn dịch tích cực trong thử nghiệm giai đoạn đầu.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 làm dấy lên những lo ngại về đà phục hồi kinh tế thế giới.

Kết phiên 2/7, chứng khoán Nhật Bản giữ được sắc xanh với mức tăng rất nhẹ, khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước mùa công bố báo cáo thu nhập của các công ty bắt đầu vào cuối tuần này. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 21,06 điểm (0,09%) lên khép phiên ở mức 22.717,48 điểm. 

Chứng khoán Mumbai và Bangkok phiên này cũng nằm trong vùng tăng điểm. Thị trường Trung Quốc phản ánh rõ xu hướng ngược chiều nhau của chứng khoán châu Á trong phiên này. Một mặt, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 100,02 điểm (3,11%) lên 3.314,15 điểm. 

Mặt khác tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,12% (31,18 điểm) xuống 25.057,99 điểm sau khi các nhà đầu tư băn khoăn về việc các ca nhiễm COVID-19 mới tại đây tăng đột biến, buộc các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan. 

Chứng khoán Hàn Quốc đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần do hoạt động bán ra chốt lời. Theo đó, chỉ số Kospi phiên này để mất 2,99 điểm (0,14%) và đóng cửa ở mức 2.198,20 điểm.

Chứng khoán Sydney và Jakarta đều lùi 0,5%. Singapore để mất 0,4% và Wellington lùi 0,3%. Đài Bắc (Trung Quốc) cũng giảm nhẹ 0,1% trong phiên này.

(Nguồn: TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương