Chứng khoán Mỹ lao dốc, Dow Jones mất gần 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất trong ba tháng, chứng khoán châu Á đồng loạt đỏ sàn phiên 11/6.

Tại thị trường Mỹ, nhà đầu tư lo ngại về việc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh tại một số bang vừa mở cửa kinh tế trở lại khiến chứng khoán giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất cũng là nhóm hồi phục mạnh nhất trong tuần qua.

Theo đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 1.862 điểm, tương đương 6,9%, xuống còn 25.128 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 5,9%, kết phiên ở 3.002 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,3% và đóng cửa ở 9.493 điểm.

Đây là phiên tồi tệ nhất của cả ba chỉ số chính kể từ ngày 16/3, trong phiên đó Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều sụt hơn 11%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ ba phiên liên tiếp.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cũng trong phiên 11/6, United Airlines, Delta, American và Southwest Airlines đều mất hơn 11%. Carnival và Norwegian Cruise Line cùng giảm trên 15%. Gap và Kohl's giảm lần lượt 8,1% và 11,2%.

Tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm điểm trước thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0-0,25%.

Đồng thời, thị trưởng giảm điểm còn ảnh hưởng bởi tâm lý của giới đầu tư hiện đang bị chi phối bởi những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Mỹ.

Theo đó, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,8% xuống 22.472,91 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong để mất 2,3% xuống đóng phiên ở 24.480,15 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải hạ 0,8% xuống khép phiên ở mức 2.920,9 điểm. 

Chứng khoán Sydney và Singapore phiên này giảm khoảng 3%, trong khi chứng khoán Seoul hạ 0,9%. Sắc đỏ đồng thời được ghi nhận tại thị trường Wellington, Đài Bắc, Mumbai, Jakarta và Bangkok.

(Nguồn: TTXVN, KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương