Chuyên gia lý giải tại sao Việt Nam chưa có ca tử vong do virus corona

Trong buổi truyền thông về virus corona chủng mới , chuyên gia y tế bác bỏ thông tin virus corona ra khỏi Trung Quốc đã bị kém đi. 

Cuộc gặp do trường ĐH Y vừa tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.

Ông Phạm Quang Thái – Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương  - đã bác bỏ thông tin virus corona ra khỏi Trung Quốc đã bị kém đi. 

 Ông Phạm Quang Thái – Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương  
 Ông Phạm Quang Thái – Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương  

Hiện Việt Nam hiện có 10 người mắc virus Corona, nhưng chưa có ca tử vong. Chỉ có một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi bị nặng, còn lại đều bệnh nhẹ. "Nhiều người hỏi có phải dịch ra khỏi Trung Quốc thì gen virus kém đi? Không phải, mà thực tế các bệnh nhân người Việt đều còn trẻ, miễn dịch tốt. Nhưng nếu những người này không được quản lý tốt thì sẽ lây lan ra cộng đồng và làm hệ thống y tế quá tải”, ông Thái nhấn mạnh,

Hiện Việt Nam đã có 3 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện/ Ảnh: TTXVN
Hiện Việt Nam đã có 3 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện/ Ảnh: TTXVN

Ông Thái cho biết thêm, chỉ trong 1 ngày, đường dây nóng của Bộ Y tế có 18.000 cuộc gọi, trong đó rất nhiều người hỏi về tình hình 3 người mắc virus Corona và muốn xét nghiệm thì ở đâu. Nhưng hiện chưa có xét nghiệm dịch vụ, chỉ có người đi từ vùng dịch về được xét nghiệm tại các Viện. 2 người trong đoàn 8 người đi Trung Quốc không có triệu chứng gì, nhưng Viện Vệ sinh dịch tễ vẫn lấy mẫu cả 8 người để xét nghiệm và sẽ có trong 1-2 ngày tới.

Theo PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Trưởng bộ môn vi sinh Trường Đại học Y Hà Nội- các bệnh viện của Việt Nam đều chuẩn bị sẵn sàng để điều trị khi có bệnh nhân mắc virus Corona.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Tới đây sẽ mở rộng số bệnh viện được xét nghiệm. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 1.000 giường, có các phòng áp lực âm cố định và lưu động, để cách ly người bệnh. Các bệnh viện khác không có phòng áp lực âm, sử dụng khu vực cách ly vẫn hiệu quả.

T.Hằng

Việt Nam đưa ra 4 kịch bản đối phó với dịch corona

Việt Nam đưa ra 4 kịch bản đối phó với dịch corona

Hiện trên thế giới đã ghi nhận 24.324 ca nhiễm bệnh và 490 người tử vong do virus corona gây ra. Riêng Việt Nam đã có 10 trường hợp mắc bệnh.