Cổ phiếu các hãng lẩu Hong Kong lao dốc vì virus corona

Các cổ phiếu các hãng lẩu ở Hồng Kông đã bắt đầu lao dốc sau khi các thành viên trong cùng một gia đình đã chia sẻ một bữa ăn tối vào tháng 1/2020 được xác nhận là nhiễm virus corona.

Tối muộn ngày 9/2, nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận, 9 trong 10 thành viên một gia đình đã bị nhiễm virus corona mới sau khi cùng ăn lẩu và thịt nướng hôm 26/1, (tức mùng 2 Tết Nguyên đán) tại phòng tiệc Lento ở khu Kwun Tong.

Cũng theo thông báo ngày 9/2, Hồng Kông cũng có thêm 1 trường hợp mắc mới là một cụ ông 70 tuổi, không đi ra khỏi Hồng Kông kể từ ngày 9/1, và phần lớn thời gian ở nhà.

Cổ phiếu của Haidilao giảm trong phiên giao dịch ngày thứ 2.
Cổ phiếu của Haidilao giảm trong phiên giao dịch ngày thứ 2.

Với 10 ca nhiễm virus corona mới, hiện số người nhiễm bệnh tại đặc khu Hồng Kông là 36 người. Mối lo trong cộng đồng tăng lên khi các cơ quan y tế cảnh báo về những khó khăn trong việc tìm ra người đã tiếp xúc với người đang có dịch cũng như xác định người mang virus vì một số chỉ có triệu chứng giống như bệnh cúm nhẹ ở giai đoạn đầu.

Như trường hợp 9 ca mắc mới trong một gia đình nói trên, 19 người cùng ăn tối, bao gồm 2 người thân từ Trung Quốc đại lục đã rời khỏi Hồng Kông vào cuối tháng trước. Hai người này đã đi xét nghiệm, 1 người âm tính với virus, người còn lại đang chờ kết quả kiểm tra.

Đại diện cơ quan y tế Hồng Kông tiếp tục khuyến cáo người dân cắt giảm các cuộc tụ họp trong thời gian này, hoặc nếu dùng bữa chung cũng nên để từng phần ăn riêng rẽ.

Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.

Sau khi thông tin 9 người trong một gia đình nhiễm virus corona khi cùng ăn lẩu, hôm nay (10/2)  Xiabuxiabu - Quản lý dịch vụ ăn uống China Holdings cho biết: Cổ phiếu của Haidilao International Holding đã giảm tới 8,3% trước khi đóng cửa giảm 7,1%. Peer Haidilao International Holding Ltd. đã kết thúc thấp hơn 4,8% trong khi Yihai International Holding Ltd. , công ty sản xuất gia vị và nước sốt cho món lẩu, giảm 2,7%, theo Bloomberg.

Ngành lẩu là một điểm mạnh cho thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn của Hồng Kông vào năm 2019. Yihai là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số Hang Seng vào năm ngoái khi tăng tới 139%. Con số tương tự của Haidilao là 82%.

Nguồn: Bloomberg

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương