Công bố TOP 3 linh vật SEA Games

Ba tác phẩm trở thành những cái tên cuối cùng gồm có hình ảnh con dê, con nghê và con hổ.

Sáng nay 26/10, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức công bố Top 3 linh vật lọt vào vòng lựa chọn cuối cùng..

Ba tác phẩm được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao nhất và vượt qua hàng trăm linh vật khác để trở thành những cái tên cuối cùng gồm có hình ảnh con dê, con nghê và con hổ.

Công bố TOP 3 linh vật SEA Games

3 linh vật này sẽ tiếp tục được bình chọn đến 23h59 phút ngày 30/10. 

Trước đó, BTC Cuộc thi đã thông tin bài thi linh vật SEA Games 31 được yêu thích nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hoàng Trụ với hình ảnh chú chó Vàng. Bài thi lấy ý tưởng từ chó Lài, một giống chó thuần chủng và nằm trong bộ "tứ đại Quốc khuyển" của Việt Nam, nổi tiếng với sự thông minh, nhanh nhẹn, trung thành và bản tính thích chinh phục mạo hiểm, khó khăn.

Công bố TOP 3 linh vật SEA Games

 Tuy nhiên, “cậu Vàng” đã không lọt vào vòng bình chọn cuối cùng.

MN (Theo CNN)

Công bố đối tác truyền hình chính thức cho SEA Games 30

Công bố đối tác truyền hình chính thức cho SEA Games 30

SKYWORTH được công bố là đối tác truyền hình chính thức cho SEA Games 30 và ASEAN Para Games lần thứ 10 năm 2020.