COVID-19 chiều 1/7: Việt Nam không có thêm bệnh nhân mới, thế giới hơn 10,6 ca nhiễm

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 1/7, Việt Nam trải qua 76 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Tiểu ban Điều trị, trong ngày 1/7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19, số ca nhiễm đến nay vẫn là 355 ca.

Cũng trong hôm nay, Tiểu ban Điều trị cho biết, Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đó là BN335 (nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đang điều trị tại Bênh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 336/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh.

Còn 19 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19; và 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với COVID-19. Hiện còn 11 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Về tình hình bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh), Tiểu ban Điều trị cho hay bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn. Bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), trang worldometers thống kê số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu lên 10.612.614 ca và hơn 514.000 ca tử vong. Mỹ tiếp tục đúng đầu về số ca nhiễm COVID-19 với gần 2,73 triệu người nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong.

Xếp thứ hai, sau Mỹ là Brazil với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và gần 60.000 ca tử vong. Thứ ba là Nga với 654.405 ca nhiễm và 9.536 người chết. 

Diễn biến tình hình dịch bệnh tại châu Á, theo TTXVN, chính quyền thủ đô Tokyo ngày 1/7 thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 67 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức cao nhất trong ngày kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25/5.

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp thủ đô Tokyo có số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 50 ca/ngày. Hiện, Nhật Bản ghi nhận 18.593 ca nhiễm và 972 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, theo số liệu công bố ngày 1/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, nước này đã ghi nhận 507 trường hợp tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất trong một ngày, đưa tổng số người tử vong lên thành 17.400 người. Hiện, Ấn Độ đã ghi nhận 586.956 ca nhiễm COVID-19 (tăng thêm 1.164 ca so với sáng nay) và 17.417 ca tử vong.

Tại Trung Quốc, tích lũy đến ngày 30/6/2020 ghi nhận 83.534 trường hợp mắc, trong đó có 4.634 tử vong. Bắc Kinh ghi nhận trường hợp nhiễm mới không rõ nguồn lây vào ngày 11/6/2020, sau gần 2 tháng không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Tại các khu vực châu Phi và Trung Đông, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Theo đó, Bộ Y tế Nam Phi ngày 30/6 thông báo số ca nhiễm COVID-19 gây bệnh COVID-19 tại nước này đã tăng lên tới hơn 150.000 người, trong đó có 2.657 ca tử vong.

HUỲNH BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương