COVID-19 chiều 22/11: Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới, WHO dự báo châu Âu bùng phát dịch thứ 3

Chiều ngày 22/11, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Tại Mỹ và châu Âu số ca nhiễm ngày càng gia tăng.

Tính từ 18h ngày 21/11 đến 18h ngày 22/11, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Philippines được cách ly ngay. Như vậy, đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 79 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Ca mắc mới (BN1.307) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Bệnh nhân là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  Ngày 19/11/2020, BN1307 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.142 bệnh nhân/1.307 bệnh nhân COVID-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

COVID-19 thế giới: Mỹ cấp phép sử dụng kháng thể Regeneron, châu Âu nguy cơ đón làn sóng thứ 3

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 22/11, trên toàn cầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 ca nhiễm vượt mốc 58,6 triệu ca, trong đó có hơn 1,3 triệu trường hợp tử vong và 40,5 triệu ca phục hồi. 

Mỹ vẫn là tâm điểm của đại dịch khi ghi nhận tổng số ca nhiễm ở mức 12.450.666 trường hợp và 261.790 ca tử vong. Theo đó, ngoài việc áp đặt các quy định và hạn chế mới về đeo khẩu trang, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng khuyến cáo người Mỹ không tham gia Lễ Tạ ơn ngày 26/11 để ngăn chặn sự gia tăng lây lan.

Tại bang Texas, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang được triển khai đến thành phố El Paso để hỗ trợ hoạt động của các nhà xác COVID-19.

Mỹ cho phép dùng kháng thể để điều trị COVID-19. Ảnh: AP.
Mỹ cho phép dùng kháng thể để điều trị COVID-19. Ảnh: AP.

Ngày 21/11, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng kháng thể Regeneron để điều trị bệnh nhân COVID-19. Công ty Công nghệ Sinh học Regeneron là đơn vị bào chế loại thuốc này.

Được biết, kháng thể trên đã được sử dụng trong quá trình điều trị cho Tổng thống Donald Trump ngay sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19. Chính Tổng thống Trump từng khẳng định, kháng thể này đã giúp ông khỏi bệnh COVID-19.

Regeneron cho biết, công ty có thể cung cấp đủ kháng thể cho 80.000 người đến cuối tháng 11/2020 và đủ cho thêm 20.000 người đến đầu tháng 1/2021. 

Số ca mắc COVID-19 tại châu Âu tiếp tục gia tăng. Ảnh: Teletrader.
Số ca mắc COVID-19 tại châu Âu tiếp tục gia tăng. Ảnh: Teletrader.

Song song với diễn biến về tình hình COVID-19 của Mỹ, thời gian gần đây, châu Âu đã chứng kiến tỉ lệ lây nhiễm gia tăng trở lại. Đức và Pháp hôm qua (21/11) đã ghi nhận tổng cộng 33.000 ca mắc mới. Trong khi đó, con số này tại Thụy Sĩ, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên hàng nghìn trường hợp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra dự báo, nếu chính phủ các nước không cứng rắn trong việc đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch bệnh thì đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3 ở châu Âu vào đầu năm 2021 sẽ xảy ra.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương