COVID-19 chiều 23/6: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đức tiếp tục phong tỏa nhà máy có công nhân nhiễm bệnh

Đến 18h ngày 23/6, đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 23/6: đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 23/6: Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 23/6: 0 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.157, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 124

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.159

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 874

BN328 (Nam, 1 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 329/349 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh.

Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

COVID-19 chiều 23/6: Việt Nam không có ca nhiễm mới, Đức tiếp tục phong tỏa nhà máy có công nhân nhiễm bệnh

20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Tính đến chiều ngày 22/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19;3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với COVID-19. Hiện còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tại Đức, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia ngày 23/6 đã áp đặt lại lệnh phong tỏa khu vực Guetersloh cho đến ngày 30/6, sau khi phát hiện "ổ dịch" viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại một nhà máy chế biến thịt tại đây. Đây là khu vực đầu tiên ở Đức phải áp đặt lại lệnh phong tỏa sau khi nhà chức trách bắt đầu dần nới lỏng các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 4. 

Theo Thủ hiến bang, ông Laschet, các quán bar, viện bảo tàng, các phòng trưng bày nghệ thuật, rạp chiếu phim, các nhà thi đấu thể thao, phòng tập thể dục, bể bơi ở Guetersloh sẽ bị đóng cửa, trong khi các hoạt động dã ngoại hay nướng thịt ngoài trời cũng sẽ bị cấm. Ước tính khoảng 360.000 người đang sinh sống ở Guetersloh.  Ông Laschet cho biết biện pháp hạn chế này để đề phòng dịch bệnh lây lan. Nhà chức trách sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế sớm nhất có thể khi chắc chắn về sự an toàn.

Trước đó, hơn 1.500 người trong tổng số 7.000 nhân công đang làm việc tại một nhà máy chế biến thịt, cùng một số thành viên trong gia đình ở Guetersloh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.  Cùng ngày, người đứng đầu Viện Robert Koch phụ trách y tế công cộng của Đức Lothar Wieler cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu có nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2, song ông lạc quan về khả năng ngăn chặn được nguy cơ này.

Ông Wieler khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy các quy định giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ.  Hội đồng cố vấn kinh tế của Chính phủ Đức cho rằng tăng trưởng kinh tế của nước này có thể giảm 6,5% trong năm 2020 do đại dịch COVID-19. Nếu số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng trở lại, suy giảm kinh tế sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, các cố vấn kinh tế cũng dự báo kinh tế Đức sẽ bắt đầu phục hồi vào mùa Hè và sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm 2021. 

Đến 18h ngày 23/6, toàn thế giới đã có 9.210.302 người mắc COVID-19; 474.818 người tử vong. Số ca lây nhiễm tăng mạnh ở 20 bang nước Mỹ, trong khi Brazil báo cáo trên 7.200 ca tử vong/tuần mà vẫn chưa tới đỉnh dịch.

Đại dịch tiếp tục diễn biến bất thường ở những quốc gia đang tích cực mở cửa lại, trong đó làn sóng lây nhiễm chuyển dịch mạnh xuống các bang miền Nam Mỹ, Hàn Quốc thừa nhận đã rơi vào làn sóng dịch thứ hai, trong khi COVID-19 vẫn càn quét các nước Mỹ Latinh, Nam Á, Bắc Phi.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương