COVID-19 chiều 27/11: Việt Nam thêm 8 ca dương tính, trong đó có một bé gái 1 tuổi

Chiều 27/11, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh cách ly ngay, trong đó có bé gái 1 tuổi. Việt Nam hiện có 1.339 bệnh nhân.

Đến hôm nay, Việt Nam đã trải qua 86 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng và tại TP.HCM là 118 ngày. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 15.994 trường hợp.Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, hiện tại đã có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm BN1.168, BN1.180, BN1.214 và BN1.225. 

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.170 bệnh nhân/1.339 bệnh nhân mắc COVID-19.

Thông tin ca mắc mới gồm 8 ca (BN1.332-1.339) là các ca nhập cảnh từ Nga, Anh và Nhật Bản được cách ly ngay tại Khánh Hòa (4), TP.HCM (3) và Nam Định (1). Trong số các ca mắc mới có một trường hợp là bé gái 1 tuổi, là con của chuyên gia, quốc tịch Nga. Hiện tại, các bệnh nhân đã được xét nghiệm cho kết quả nhiễm virus COVID-19 và được điều trị tại các bệnh viện tỉnh, thành phố.

TP.HCM cách ly 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh. Ảnh: TTXVN.
TP.HCM cách ly 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh. Ảnh: TTXVN.

Trong ngày, chính phủ đón 200 công dân trở về từ Nhật Bản và được cách ly ngay tại Hưng Yên. Theo đó, cán bộ nhân viên Trung đoàn 126 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ là đơn vị tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn cách ly tập trung.

Trong số các công dân vừa trở về nước lần này có 131 nam, 69 nữ với hộ khẩu thường trú ở 42 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hơn 60 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 18h ngày 27/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 61.412.579 ca, trong đó có 1.439.993 người thiệt mạng.

Làn sóng COVID-19 gây thiệt hại nhiều nhất cho nước Mỹ. Hôm nay, quốc gia này ghi nhận 525 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 13.249.447 ca, trong đó có 269.597 ca tử vong. 

Tiếp theo là Ấn Độ và Brazil, tính đến 18h 2 quốc gia này không có thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Nga là quốc gia đứng thứ tư về số người nhiễm trên toàn cầu với 2.215.533 ca và đứng đầu về số ca mắc mới trong ngày, 27.543 ca.

Chính phủ các nước yêu cầu người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước khi có vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters.
Chính phủ các nước yêu cầu người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước khi có vaccine COVID-19 . Ảnh: Reuters.

Vấn đề vaccine phòng COVID-19, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ thể hiện lời hứa hẹn quốc gia này sẽ có vaccine phòng bệnh hiệu quả, an toàn vào khoảng cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Hy vọng cuối năm 2021 sẽ có đủ liều vắc xin cho những ai muốn tiêm chủng, nếu vaccine được phê duyệt sử dụng.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương