COVID-19 ngày 28/6: Phi công Anh chuẩn bị về nước, thế giới vượt 10 triệu ca

Sáng nay (28/6) Việt Nam không có ca nhiễm mới, phi công người Anh chuẩn bị về nước trong khi thế giới hơn 10 triệu ca nhiễm.

Nam phi công người Anh mắc COVID -19 đã trải 102 ngày điều trị, dự kiến trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12/7, sẽ có 1 chỗ dành cho phi công này về nước. 

Bệnh nhân phi công Anh sắp về nước.
Bệnh nhân phi công Anh sắp về nước.

Tổng số ca mắc:- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 28/6: đã 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 28/6: Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 27/6 đến 6h ngày 28/6: 0 ghi nhận ca mắc mới.

2 ca bệnh mắc mới COVID-19 gần nhất được Ban Chỉ đạo Quôc gia thông báo chiều ngày 27/6 là 2 trường hợp trở về từ Kuwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 5 giờ ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, trong đó có hơn 500.000 ca tử vong.

Cụ thể, thống kê cho thấy trên toàn thế giới đã ghi nhận 10.053.848 ca mắc COVID-19, trong đó có 500.183 ca tử vong. Tổng số ca phục hồi cũng tăng lên mức 5.426.644 ca.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID -19 với tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là 2.590.266 ca và 128.108 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 37.310 ca mắc bệnh và 468 ca tử vong.

Đứng thứ hai thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19 là Brazil với 1.313.667 ca bệnh, trong đó có 57.070 ca tử vong. Trong khi đó, Nga và Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc bệnh mới ở mức cao.

Đây cũng là 2 nước nằm trong số 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với tổng số ca mắc bệnh tính đến thời điểm hiện tại ở Nga là 627.646 và ở Ấn Độ là 529.577 ca.

Đứng thứ 5 thế giới về số ca mắc COVID-19 là Anh khi nước này đã ghi nhận 310.250 ca, trong đó có 43.514 ca tử vong.Tại châu Mỹ, Mexico đang là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 5.441 ca. Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở nước này hiện là 208.392 ca, trong đó 25.779 ca tử vong.

Cũng tại khu vực Mỹ Latinh, Peru và Chile lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8 thế giới về số ca mắc bệnh. Peru đã ghi nhận 272.364 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.939 ca tử vong, trong khi Chile đã ghi nhận 267.766 ca mắc bệnh với 5.347 ca tử vong.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương