COVID-19 sáng 30/9: Gần một nửa số bang ở Mỹ có ca nhiễm tăng, cảnh báo đợt bùng phát dịch mới

Theo bản tin lúc 6h ngày 30/9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, hiện tại số ca nhiễm COVID-19 ở nước ta là 1.094.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h sáng nay, 30/9, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm ở cộng đồng. Như vậy, 28 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Gần 16.000 người đang cách ly chống dịch. 

Hiện tại, số ca tử vong do dịch COVID-19 là 35 ca, và 1.007 bệnh nhân được chữa khỏi.

images1557465_1

Cũng theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Sờ Y tế Quảng Nam, tính đến nay, địa phương đã 41 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Với khu cách ly tập trung, tính đến nay đã 39 ngày không có ca mới.

Còn trong chiều 29/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng. Cụ thể gồm bệnh nhân thứ 561 (36 tuổi, trú huyện Thăng Bình) và bệnh nhân 981 (32 tuổi, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Bệnh nhân 561 được xác định mắc COVID-19 ngày 1/8, còn bệnh nhân 981 dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/8. Cả 2 bệnh nhân đều có kết quả 3 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, 2 bệnh nhân được cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: Quảng Nam điều trị thành công cho các bệnh nhân mắc COVID-19 là sự nỗ lực lớn của ngành y tế  địa phương và đặc biệt là sự giúp đỡ từ các bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội, TP.HCM.

“Chúng tôi xin cám ơn các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các địa phương khác giúp sức trong cuộc chiến này”, ông Mười nói.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 6h ngày 30/9, trên toàn cầu có 33.777.627 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.010.569 ca tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này đã là 7.397.034 triệu trường hợp và 210.624 người tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn đáng quan ngại, khi mới đây, gần một nửa số bang ở nước này đều thông báo có số ca nhiễm tăng nhanh. Giới chuyên gia y tế của nước này đang cảnh báo nguy cơ về một đợt bùng phát dịch mới vào mùa Thu và mùa Đông sắp tới.

Tiếp theo là Ấn Độ với 6.223.519 ca nhiễm COVID-19, trong đó ó 97.529 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19. Tính trung bình tại thời điểm tháng 8/2020, cứ 15 người Ấn Độ trên 10 tuổi thì có 1 người đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là thông tin đáng chú ý từ kết quả điều tra huyết thanh do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) thực hiện và công bố ngày 29/9. 

Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, số ca nhiễm tính đến hôm nay lên 4.753.410 người, 142.280 ca tử vong. 

Đứng thứ 4 là Nga với 1.167.805 ca nhiễm, 20.545 ca tử vong. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 8.232 ca mắc mới và 160 ca tử vong mới.

Colombia là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm hiện tại là 825.042 ca, với 25.828 người chết.

27hm08zoo9w_1585296362

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định 1 triệu ca tử vong vì COVID-19 là "một mốc rất đáng buồn" khi nhiều bệnh nhân phải ra đi trong đơn độc, không có người thân nào được đến gần họ để nói lời từ biệt.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là chủng virus này hoàn toàn có thể ngăn chặn được. 

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương