Cuộc trốn chạy khỏi bụi, tiếng ồn và nguồn nước bẩn

Khói bụi, kẹt xe, tiếng ồn đã trở thành nỗi lo ngại khi sinh sống ở những thành phố “đất chật, người đông”. Chính vì vậy, có một không gian sống cận kề thiên nhiên để đi về sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi đó chính là hạnh phúc mà ai cũng ước mơ.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đồng tình với các nghiên cứu cho rằng chất lượng không khí Việt Nam cuối tháng 9/2020 xấu đi. Đi cùng tốc độ đô thị hóa nhanh, những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đang đối mặt với không ít áp lực như dân số tăng nhanh, gia tăng lưu lượng giao thông, lượng xả thải.

  Tòa nhà Land Mark 81 (TP.HCM) khi xảy ra hiện tượng mù trong những ngày cuối tháng 9/2019. Ảnh: Chi Mai.

Tòa nhà Land Mark 81 (TP.HCM) khi xảy ra hiện tượng mù trong những ngày cuối tháng 9/2019. Ảnh: Chi Mai.

Đáng chú ý, gần đây tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tiếng ồn tại Hà Nội và TP.HCM đang ở mức báo động khi hai thành phố này có tên trong danh sách thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á về ô nhiễm không khí, nguồn nước.

Trước thực trạng này, không ít người có xu hướng rời đô thị náo nhiệt, tìm đến những nơi gần gũi với thiên nhiên ở các tỉnh liền kề các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM để sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, nhiều người tuy làm việc tại TP.HCM nhưng mua nhà ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai… hàng ngày chạy xe vào trung tâm làm việc. Họ chấp nhận đi xa để được tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Thực tế này đã trở thành một xu hướng của nhiều hộ gia đình trẻ có tư tưởng sống mới, hộ gia đình nhập cư và các người độc thân đề cao lý tưởng sống để tận hưởng. Xu hướng này được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn khi ô nhiễm không khí, nguồn nước đã và đang là vấn đề nóng bỏng của các đô thị lớn, bên cạnh việc quỹ đất trong trung tâm thành phố ngày càng cạn kiệt, giá cả bị đội lên cao quá nhanh.

Nắm bắt tâm lý người mua nhà, một số doanh nghiệp bất động sản đến những vùng giáp ranh với TP.HCM phát triển dự án nhằm đón đầu xu hướng thích tận hưởng “cuộc sống xanh, sạch” của người dân. Điển hình như Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường với dự án C-Sky View tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  Những dự án có không gian xanh và tiện ích nội khu đa dạng thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Những dự án có không gian xanh và tiện ích nội khu đa dạng thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

C-Sky View gồm 2 tòa tháp, gồm 1.165 căn hộ có thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Dự án tạo điểm nhấn khi ưu tiên dành nhiều diện tích cho không gian xanh, mặt nước và tiện ích nội khu.

Với diện tích gần 8.600m2, phần lớn diện tích C-Sky View dành cho mảng xanh và hệ thống tiện ích hỗ trợ phát triển thể chất, rèn luyện sức khỏe. Đơn cử như: hồ bơi rộng 600m2, đường tản bộ hoa hồng, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, bãi cỏ đa năng, vườn BBQ, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em…

Nét đẹp cảnh quan mà khách hàng có thể dễ dàng thấy ở C-Sky View là mặt nước xanh mát của hồ bơi. Dọc hai bên lối vào là thảm cỏ xanh trải dài. Tại đây, cư dân có thể dừng lại nghỉ chân hoặc đọc sách thư giãn trên những chiếc ghế đá dưới hàng cây xanh mát mẻ, thư thái tận hưởng cuộc sống.

Dự án C-Sky View được Sở Xây dựng Bình Dương ban hành Văn bản số 5139/SXD-QLN vào ngày 23/12/2019 về đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.​

Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước những rủi ro khi dự án chậm triển khai, chủ đầu tư cũng đã ký hợp đồng cấp bảo lãnh để phát hành chứng thư bảo lãnh cho người mua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thi công xây dựng, chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và vốn huy động hợp pháp từ khách hàng mà không hề thế chấp dự án ở ngân hàng.

TUYẾT HƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương