Đã tách rời thành công 2 bé gái song sinh bị dính liền

14h07 ngày 15/7, 2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã được tách rời thành công, tiếp tục bước vào giai đoạn chỉnh, tạo hình.

14h07, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết đã tách rời thành công 2 bé song sinh bị dính liền và chuyển qua phòng mổ siêu sạch số 12 để tiếp tục tạo hình, chỉnh hình, đưa các cơ quan nội tạng về vị trí bình thường. Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

  Trúc Nhi được di chuyển sang một phòng khác sau khi tách ra khỏi Diệu Nhi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trúc Nhi được di chuyển sang một phòng khác sau khi tách ra khỏi Diệu Nhi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 15/7, sau khi chuẩn bị đầy đủ các thủ tục về an toàn phẫu thuật, hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được chuyển vào phòng mổ lúc 5h30. Sau khi gây mê nội khí quản thành công, các nhóm phẫu thuật hội ý lần cuối trước mổ để xác định lại phương án thực hiện. Đường mổ được xác định trên cơ thể hai bé lúc 8h30.

Cuộc đại phẫu có sự tham gia của 100 nhân viên bao gồm hơn 60 y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cùng gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước như Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; Bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

  2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã được tách rời thành công, tiếp tục bước vào giai đoạn chỉnh, tạo hình các cơ quan ở 2 phòng mổ cạnh nhau - Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

2 bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã được tách rời thành công, tiếp tục bước vào giai đoạn chỉnh, tạo hình các cơ quan ở 2 phòng mổ cạnh nhau - Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

"Tất cả đều đang cố gắng hơn 200% sức lực, không chỉ vì lương tâm nghề nghiệp mà còn vì sự sống của 2 em bé. Nếu trong vô vàn đứa trẻ, 2 đứa là đặc biệt thì chúng ta - các bác sĩ sẽ khiến điều đặc biệt đó trở nên kỳ diệu và tuyệt vời hơn nữa. Cố lên các con nhé!", BV Nhi đồng Thành phố chia sẻ.

Cuộc đại phẫu sẽ kéo dài 12 tiếng, các bác sĩ dự kiến mỗi bé mất khoảng 250-500ml máu. Vì vậy, để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1:200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu ischiopagus tetrapus.

Trước ngày cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật phức tạp cho 2 bé gái Trúc Nhi và Diệu Nhi, BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã chia sẻ cảm xúc hồi hộp và xúc động của mình. "Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Dù quyết định tách dính mang tính táo bạo nhưng chắc chắn sẽ thật nhân văn".

Thanh Mai

Món ăn từ nhung hươu cải thiện sức khỏe cho người sau phẫu thuật

Món ăn từ nhung hươu cải thiện sức khỏe cho người sau phẫu thuật

Không chỉ là một loại dược liệu quý, nhung hươu còn được sử dụng như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng.