Đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể bị vùi lấp ở Quảng Trị

Chiều 19/10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Vào lúc 14h30 ngày 19/10, theo nguồn tin trên VTC news, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp sau trận sạt lở đất. Tuy nhiên, việc đưa hai nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn do mắc kẹt khối lượng lớn bê đông, đất đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vận động 13 máy xúc và hơn 300 người chia thành nhiều nhóm đào bới tìm kiếm thi thể các cán bộ đang mất tích. Theo lực lượng cứu hộ, khoảng 2 triệu m3 đất đá đã đổ xuống các gian nhà của đoàn kinh tế quốc phòng 337, có nơi đất đá vùi lấp sâu gần 10m.

Hiện, lực lượng tìm kiếm đang đưa 1 trong 2 thi thể ra khỏi hiện trường.

  Việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn lớn và nhà cửa bị xô đẩy che lấp. Ảnh: GD&

Việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn lớn và nhà cửa bị xô đẩy che lấp. Ảnh: GD&

Sáng nay 19/10, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)- nơi doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đóng quân xuất hiện sương mù dày đặc kèm theo mưa nhỏ lất phất. 

Sở chỉ huy tiền phương quyết định dừng lưu thông tất cả xe ôtô trên đường Hồ Chí Minh, từ thị trấn Khe Sanh vào Đoàn 337, nhằm nhường đường cho xe cấp cứu chở thi thể ra ngoài. 

Vào lúc 12h cùng ngày, thi thể thứ 19 đã được di chuyển ra ngoài. Các thi thể được thực hiện đầy đủ các nghi lễ tắm rửa, vận chuyển về TP. Đông Hà, đưa vào nơi lưu trữ.

Nhiều xe cứu thương chuyển các thi thể cán bộ, chiến sĩ đến Nhà thi đấu đa năng TP. Đông Hà để chuẩn bị cho công tác khâm liệm. 
Nhiều xe cứu thương chuyển các thi thể cán bộ, chiến sĩ đến Nhà thi đấu đa năng TP. Đông Hà để chuẩn bị cho công tác khâm liệm. 

Trong ngày hôm qua 18/10, theo Zing, lực lượng chức năng bất chấp trời mưa để tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ mất tích. Cùng lúc này, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh phía nhánh tây dẫn vào hiện trường.

Đến 18h30 ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể. Đến tối, sạt lở đất tiếp diễn công tác cứu hộ nhiều lúc phải tạm ngừng để đảm bảo an toàn.

Theo VietnamNet, danh tính của 22 chiến sĩ gặp nạn thuộc Đoàn 337 gồm:

1.Lê Văn Quế (SN 1971, Thanh Hóa): Chủ nhiệm hậu cần

2. Lê Đức Thiện (SN 1980, Thanh Hóa): Quản lý

3. Lê Hương Trà (SN 1984, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Lái xe.

4. Trần Văn Toàn (SN 1983, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

5. Nguyễn Văn Thu (SN 1984, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

6. Trần Quốc Dũng (SN 1984, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Nuôi quân

7. Lê Cao Cường (SN 1983, Nghệ An): Nhân viên xăng dầu

8. Nguyễn Cao Cường (SN 1977, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên bảo mật

9. Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên Văn thư

10. Bùi Đình Toàn (SN 1970, Nghệ An); Lái xe

11. Ngô Bá Văn (SN 1984, Hà Tĩnh): Nuôi quân

12. Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình): TL doanh trại

13. Phùng Thanh Tùng (SN 1979,  Nghệ An): TL Quân Lực

14. Phạm Ngọc Quyết (SN 1977, Quảng Bình): TL Quân Lực

15. Cao Văn Thắng (SN 2000, Hà Tĩnh): Chiến sỹ

16. Lê Tuấn Anh (SN 2000, Quảng Trị): Chiến sỹ

17. Nguyễn Anh Duy: Chiến sỹ

18. Phạm Văn Thái (SN 2000, Quảng Bình): Chiến sỹ

19. Hồ Văn Nguyên (SN 1998, Quảng Trị): Chiến sỹ

20. Lê Sỹ Siêu: Chiến sỹ

21.Lê Thế Lĩnh: Chiến sỹ

22. Nguyễn Quang Sơn: Chiến sỹ

(Tổng hợp)

 

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương