Nước Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Theo thông tin của hãng RT, quân đội Nga đã tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 của Hồng quân Liên Xô .

Ngày 7/11, vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (14 giờ Hà Nội), hơn 5.000 người bao gồm quân nhân, học viên trường quân sự, kị binh của Trung đoàn Tổng thống đã tham gia vào sự kiện tái hiện cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm 1941 của Hồng Quân Liên Xô mở màn cho chiến dịch phòng thủ trước sự tấn công của phát xít Đức.

Nước Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Đây là một sự kiện đặc biệt kỷ niệm 24 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/1941). Thời điểm đó, ác lực lượng diễu binh ngày đó đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra các mặt trận, chiến đấu với quân đội phát xít để bảo vệ Tổ quốc, tiêu diệt chủ nghĩa quốc xã và giải phóng các nước châu Âu khỏi ách phát xít.

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, các binh đoàn, quân nhân đã phải luyện tập hơn 2 tháng, trong số đó có 4 trong 5 cựu chiến binh từng tham gia cuộc duyệt binh năm 1941 còn sống cũng tham gia.

Nước Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga
Nước Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Tham gia diễu binh còn có 60 kỵ sĩ của Trung đoàn tổng thống, lực lượng tăng số 1 của Quân khu miền Tây, các học viên của Trường quân sự Moskva, 600 nghệ sĩ và 250 tình nguyện viên. Có khoảng 40 chiếc xe quân sự từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bao gồm các loại xe xe tăng T-34 và đại bác ZIS-2 cùng lăn bánh giữa các đoàn quân.

Nước Nga tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Bối cảnh là thành phố Moscow những ngày đầu tháng 11/1941, khi quân Đức chỉ còn cách cửa ngõ thủ đô nước Nga khoảng 30km. Hơn 28.000 chiến sĩ Hồng quân năm đó đã bước thẳng từ Quảng trường Đỏ ra mặt trận, chiến đấu anh dũng trong trận phòng thủ Moscow.

Lộ trình duyệt binh bao gồm 2 phần: Lịch sử và dàn dựng, chủ yếu tập trung vào cuộc chiến bảo vệ thủ đô những năm 40 của thế kỷ trước. Sau đó, toàn bộ lực lượng và người dân sẽ đặt hoa tưởng niệm tại tưởng đài “Chiến sĩ vô danh” ở Aleksandrov bên tường thành điện Kremlin.

Sau diễu binh, Quảng trường Đỏ trở thành bảo tàng ngoài trời, nơi trưng bày các mẫu vũ khí thời Chiến tranh Vệ quốc, trình chiếu các đoạn phim tài liệu về chiến tranh.

Bên cạnh lực lượng còn có 7.000 khách mời, trong đó có 1.200 người tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga - những người đã tham gia lễ duyệt binh năm 1941 và duyệt binh Chiến thắng năm 1945. 

Có thể thấy, hình ảnh này đã trở thành một biểu tượng về sự anh dũng của quân và dân Liên Xô cũng như sự kiên cường của họ khi đối mặt với kẻ địch với số lượng áp đảo. 

Truyền thông diễu binh vào ngày 7/11 hàng năm đã được duy trì từ năm 1941, từ năm 2005, đây được coi là ngày vinh quang của Quân đội Nga. Lễ duyệt bình diễn ra thường niên như một lời nhắc nhở ghi nhớ về sự kiện lịch sử này. Đây cũng là dịp để ôn lại các giá trị của cuộc cách mạng lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới và giải phóng nhiều dân tộc bị áp bức, trong đó có dân tộc Việt Nam.

Thanh Mai

Sởn da gà với thời trang kinh dị trên sàn diễn thời trang thế giới

Sởn da gà với thời trang kinh dị trên sàn diễn thời trang thế giới

Những chiếc mặt nạ nhiều mặt, đầu người nhân tạo... cùng những trang phục khác thường khiến khán giả choáng váng.