Deagu có nguy cơ trở thành 'ổ dịch', ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc công bố số tổng đài bảo hộ công dân

Với 142 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 1 ngày, trong đó đa đến từ Deagu khiến nhiều người lo ngại thành phố này biến thành Vũ Hán "phiên bản" Hàn Quốc.

Sáng 22/2, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết trong ngày 21/2 nước này phát hiện thêm 142 trường hợp nhiễm Covid -19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 346 người.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 142 trường hợp nhiễm mới, có 92 trường hợp có liên hệ với bệnh viện Deanam, nơi đã có 2 bệnh nhân  tử vong do nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong ngày hôm qua ở Hàn Quốc.
Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong ngày hôm qua ở Hàn Quốc.

Bệnh nhân thứ nhất là một người đàn ông 63 tuổi, qua đời hôm thứ tư do viêm phổi nặng, kết quả xét nghiệm sau đó xác định người này dương tính với Covid-19. Vào hôm thứ sáu, một bệnh nhân nhiễm Covid khác cũng đã tử vong ở bệnh viện này.

Điều đáng lo ngại là trong số 142 ca nhiễm mới, có đến 38 ca có liên quan đến các thành viên của giáo phái Sincheonji, một giáo phái nhỏ thuộc Kito giáo ở thành phố Deagu. Trước đó, đã có 100 ca được xác định lây nhiễm từ việc tụ tập hành lễ của nhóm giáo phái này. Điều này khiến nhiều người lo ngại Deagu có khả năng trở thành ở dịch mới sau Vũ Hán của Trung Quốc.

Ngày 21/2, Hàn Quốc đã đưa Deagu và quận Cheongdo vào diện "chăm sóc đặc biệt" và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.

Nằm ở phía Đông Nam và cách thủ đô Seoul khoảng 300km, Deagu có tổng cộng 2,5 triệu dân và là thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khuyến cáo công dân không nên đến vùng có dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc, Đại sứ quán lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo.

Công dân Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là +82 10-3622-6618 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 84 84.

N.M (tổng hợp)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương