Dịch Covid-19: Thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách

Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong vòng 24h qua.

Theo trang worldometers.info, tính đến 6h sáng ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 1,8 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 114.000 người chết vì virus này. Trong đó Mỹ là nước đứng đầu, sau đó là Tây Ban Nha, Ý, Pháp... 

Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm 25.568 ca nhiễm mới và 1.414 người tử vong chỉ riêng ngày 12/4. Toàn nước Mỹ có 558.447 trường hợp, tổng số ca tử vong là 21.991 người. Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci cho biết các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả và Mỹ đang nỗ lực tìm các biện pháp khác. 

Theo ông, về logic thì nếu áp dụng giãn cách xã hội từ tháng 2 thì Mỹ đã có thể cứu được nhiều người bệnh hơn. 

Dịch Covid-19:  Thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách

Anh

Trong ngày 12/4, Anh có thêm 737 người tử vong trong các bệnh viện, nâng tổng sô người chết vì dịch bệnh. Cùng ngày ghi nhận 5.288 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm virus của Anh hiện là 84.279 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thừa nhận ngày 12-3/4 là một ngày ảm đạm và tương lai của virus là không thể đoán định.

Tây Ban Nha 

Trong ngày 12/4, số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha giảm xuống mức kỷ lục từ đầu mùa dịch, số ca tử vong và nhiễm mới chỉ tăng 2/6%. Hiện tại, tổng số ca tử vong của Tây Ban Nha do dịch bệnh là 17.209 và tổng số ca nhiễm virus là 166.831. Điều này cho thấy lệnh phong tỏa đang có hiệu quả. Từ ngày hôm nay,  hiệu quả, nhiều nhà máy và công trình đã chuẩn bị cho việc bắt đầu làm việc trở lại. 

Pháp

Tính đến rạng sáng 13/4, Pháp đã có 14.393 ca tử vong (tăng 561 ca trong 24 giờ qua). Tổng số bệnh nhân nhiễm là 132.591 trường hợp, nhiều thứ 3 châu Âu, trong đó có 2.937 ca bệnh mới. Bên cạnh 27.186 người đã khỏi bệnh và ra viện, Pháp ước tính hàng chục ngàn ca nhiễm virus khác đang phải tự cách ly và điều trị bệnh tại nhà.

Đức

Đức lần đầu tiên ghi nhận số người khỏi bệnh nhiều hơn tổng số người còn mắc bệnh. Số liệu thống kê của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) cho thấy, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 tính đến 6 sáng 13/4 (giờ Việt Nam) ở Đức là 127.574 trường hợp, trong đó có 60.300 người đã khỏi bệnh.

Trung Quốc

Số ca nhiễm ở Trung Quốc tính đến hết ngày 12/4 có thêm 108 ca mới, 2 ca tử vong. Tuy nhiên Trung Quốc ghi nhận 61 ca dương tính nhưng không có triệu chứng. Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh của nước này là 82.160 và 3341 ca tử vong.

Mexico

Ngày 12/4, Mexico có 442 ca nhiễm mới và 23 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên  4.661 trường hợp và 296 trường hợp tử vong. Theo Thứ trưởng y tế Hugo Lopez-Gatell, có thể có nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc chưa được chẩn đoán nên só ca nhiễm nhiều khả năng còn cao hơn hiện tại. 

Thanh Mai

WHO đưa ra bằng chứng minh oan trước làn sóng chỉ trích của thế giới

WHO đưa ra bằng chứng minh oan trước làn sóng chỉ trích của thế giới

Báo cáo của WHO đề cập đến từng thời điểm và hành động của tổ chức trước sự khởi phát của dịch bệnh ở Trung Quốc cũng như toàn cầu.