Điểm lại những mùa đông rét kỷ lục miền Bắc  

Mấy năm trở lại đây, miền Bắc đối mặt với những đợt rét kỷ lục, thậm chí có băng tuyết rơi dày tại một số nơi.

Mùa đông 2015-2016

So với trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại mùa đông 2015-2016 đến muộn. Bình thường đợt rét nhất mùa đông rơi vào cuối tháng 12 sau Noel, nhưng năm 2016 phải đến cuối tháng 1 mới có.

Băng tuyết rơi dày ở Sa Pa (Lào Cai) năm 2016
Băng tuyết rơi dày ở Sa Pa (Lào Cai) năm 2016

 Đây là mùa đông được coi là rét nhất trong lịch sử 40 năm. Nhiệt độ Hà Đông (Hà Nội) lúc 9h sáng ngày 24/1/2016 xuống 5,4 độ C, thấp nhất từ năm 1977 tới thời điểm đó. Lần đầu tiên đỉnh núi Ba Vì, cách trung tâm thủ đô 60 km, có tuyết rơi kéo dài.

Tuyết rơi ở Ba Vì (Hà Nội)/ Ảnh: VnExpress
Tuyết rơi ở Ba Vì (Hà Nội)/ Ảnh: VnExpress

Sáng 24/1/2016, thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) có tuyết rơi dày. Ghi nhận tại trạm khí tượng Sa Pa nhiệt độ lúc 10h sáng là -3 độ C - mức thấp nhất trong lịch sử cơ quan khí tượng ghi nhận được ở nơi này.

 Mùa đông 2018-2019

Cuối 2018, miền Bắc trải qua một trong những đợt rét đậm, rét hại kỷ lục trong 10 năm qua, nhiệt độ toàn miền giảm xuống mức thấp có nơi xuống dưới 0 độ C, đặc biệt băng giá cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi.

Hà Nội có những ngày nhiệt độ chỉ còn 9 độ C/ Ảnh: 24h.com.vn
Hà Nội có những ngày nhiệt độ chỉ còn 9 độ C/ Ảnh: 24h.com.vn

 Ngay ngày đầu tiên của đợt rét đậm, nhiệt độchỉ còn 16-17 độ C.

Đến tháng 1, ghi nhận có hiện tượng tuyết rơi ở 1 số khu vực miền núi phía Bắc như đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai)

Rét kèm mưa khiến nhiều người co ro/ Ảnh: 24h.com.vn
Rét kèm mưa khiến nhiều người co ro/ Ảnh: 24h.com.vn

MN (t/h)

Miền Bắc trời trở rét, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông

Miền Bắc trời trở rét, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông

Hà Nội sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ xuống 20 độ C.