Doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đang gia cố cửa hàng trước ngày bầu cử

NGỌC CHÂU

Trước giờ G khi cuộc Bầu cử Mỹ 2020 chính thức bắt đầu, hàng loạt các cửa hàng tại trung tâm Manhattan, New York cũng như nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ đã gia cố cửa nẻo, đề phòng những bao loạn có thể xảy ra.

Ở trung tâm thành phố Washington, âm thanh của búa và các công cụ điện đã vang lên khắp các đường phố hôm thứ 2/11 khi công nhân đang gia cố cửa kính bằng gỗ để bảo vệ tài sản của họ trước đêm bầu cử 3/11 (giờ địa phương).

Tương tự, ở thành phố New York, các doanh nghiệp từ các cửa hàng hàng đầu của Macy ở Quảng trường Herald đến các cửa hàng cao cấp ở khu SoHo sang trọng của Manhattan đã phủ kín cửa sổ. 

Những cảnh tương tự cũng diễn ra ở Denver và St. Paul, Minnesota, với các chủ doanh nghiệp lo ngại rằng cuộc bầu cử có thể dẫn đến tình trạng bất ổn bùng phát giống như vào đầu năm nay. 

Chỉ cách Nhà Trắng một quãng đi bộ ngắn, các công nhân xây dựng đang mang những tấm ván ép lớn. Đối với dãy nhà này đến dãy nhà khác, hầu hết các cửa hàng đều có cửa sổ và cửa ra vào bị che. Một số quán bar kéo hết bàn ghế vào bên trong nhưng vẫn mở cửa với hy vọng có thể phục vụ được một lượng khách nhất định.

Doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đang gia cố cửa hàng trước ngày bầu cử

“Chúng tôi phải sẵn sàng”, ông Ali Khan (66 tuổi), người làm việc tại một cửa hàng rượu ở trung tâm thành phố Washington có rào chắn, nơi hàng ngàn USD bị đánh cắp trong các cuộc biểu tình hồi tháng 6 vừa qua. "Họ đập vỡ cửa sổ và chỉ bước ra ngoài với mọi thứ."

Các nhà chức trách Washington cam kết giữ yên bình, với các quan chức cảnh sát cho biết toàn bộ bộ phận sẽ làm việc trong ngày bầu cử.

Một người đàn ông đi ngang qua bên ngoài cửa hàng của Louis Vuitton ở San Francisco hôm 1/11/2020, trước Ngày bầu cử. Ảnh AP
Một người đàn ông đi ngang qua bên ngoài cửa hàng của Louis Vuitton ở San Francisco hôm 1/11/2020, trước Ngày bầu cử. Ảnh AP
  Công nhân làm việc bên ngoài cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman hôm 2/11 tại New York. Động thái này diễn ra khi các nhà bán lẻ đang cố gắng tự bảo vệ mình trước tình hình bất ổn dân sự có thể xảy ra trong một năm chứng kiến ​​các cuộc biểu tình lan rộng về công bằng xã hội đôi khi trở thành bạo lực. Ảnh AP

Công nhân làm việc bên ngoài cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman hôm 2/11 tại New York. Động thái này diễn ra khi các nhà bán lẻ đang cố gắng tự bảo vệ mình trước tình hình bất ổn dân sự có thể xảy ra trong một năm chứng kiến ​​các cuộc biểu tình lan rộng về công bằng xã hội đôi khi trở thành bạo lực. Ảnh AP

Người dân đi bộ qua Đại lộ Saks Fifth hôm 1/11, ở New York. Ảnh AP
Người dân đi bộ qua Đại lộ Saks Fifth hôm 1/11, ở New York. Ảnh AP

Các đơn vị cảnh sát đặc biệt cũng đã sẵn sàng ứng phó với những kẻ gây bạo loạn và lợi dụng tình hình bất ổn để cướp bóc. Trong khi đó, nhiều chính phủ nước ngoài cũng đã cảnh báo người dân không nên đến Mỹ lúc này vì dễ xảy ra bất ổn dân sự, bất kể ai giành chiến thắng.

Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio, phát biểu trên một chương trình phát thanh địa phương vào tuần trước, cho biết còn quá sớm để dự đoán điều gì sẽ xảy ra, nhưng thành phố sẽ sẵn sàng.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho rất nhiều cuộc biểu tình, các cuộc biểu tình kéo dài, các nhóm biểu tình khác nhau có khả năng đối đầu với nhau,” ông nói, nếu có xảy ra bạo lực, chúng tôi sẽ tiến hành ngăn chặn điều đó ngay lập tức."

Công nhân đang làm việc bên ngoài tại một chi nhánh Ngân hàng Santander trên Phố Boylston ở Boston. Ảnh: AP
Công nhân đang làm việc bên ngoài tại một chi nhánh Ngân hàng Santander trên Phố Boylston ở Boston. Ảnh: AP
Một người lao động sơn tấm ván che cửa sổ ván tại khách sạn Beverly Wilshire, ở Beverly Hills, California. Ảnh AP
Một người lao động sơn tấm ván che cửa sổ ván tại khách sạn Beverly Wilshire, ở Beverly Hills, California. Ảnh AP
Nghệ sĩ Shane Grammar vẽ bức chân dung của Martin Luther King Jr. trên tấm ván ép bên ngoài một cửa hàng trang sức cao cấp trong bối cảnh lo lắng về các cuộc biểu tình tiềm ẩn và phản ứng bạo lực đối với cuộc tổng tuyển cử vào hôm 2/11 ở Los Angeles. Ảnh AP
Nghệ sĩ Shane Grammar vẽ bức chân dung của Martin Luther King Jr. trên tấm ván ép bên ngoài một cửa hàng trang sức cao cấp trong bối cảnh lo lắng về các cuộc biểu tình tiềm ẩn và phản ứng bạo lực đối với cuộc tổng tuyển cử vào hôm 2/11 ở Los Angeles. Ảnh AP
Các công nhân dựng một bức tường ván ép vào ngày 2/11 để bảo vệ một cửa hàng LEGO ở Trung tâm Rockefeller ở New York. Ảnh: AP
Các công nhân dựng một bức tường ván ép vào ngày 2/11 để bảo vệ một cửa hàng LEGO ở Trung tâm Rockefeller ở New York. Ảnh: AP
Một người đàn ông đi ngang qua một chi nhánh mới của Fidelity Investments trên Phố Boylston. Ảnh: AP
Một người đàn ông đi ngang qua một chi nhánh mới của Fidelity Investments trên Phố Boylston. Ảnh: AP
Một bảng hiệu cho cửa hàng Saks Fifth Avenue có thể nhìn thấy đằng sau các tấm ván được dựng lên, ở Beverly Hills, California. Ảnh AP
Một bảng hiệu cho cửa hàng Saks Fifth Avenue có thể nhìn thấy đằng sau các tấm ván được dựng lên, ở Beverly Hills, California. Ảnh AP
Công nhân che các cửa sổ bên ngoài tòa nhà Phòng Thương mại Ohio trước cuộc bầu cử năm 2020 tại Columbus, Ohio. Ảnh: AP
Công nhân che các cửa sổ bên ngoài tòa nhà Phòng Thương mại Ohio trước cuộc bầu cử năm 2020 tại Columbus, Ohio. Ảnh: AP
Một công nhân che chắn bên ngoài cửa hàng Macy's trên Phố State ở Chicago. Ảnh: AP
Một công nhân che chắn bên ngoài cửa hàng Macy's trên Phố State ở Chicago. Ảnh: AP