Dow Jones tăng 160 điểm, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận chứng khoán Mỹ khởi sắc sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 29/7.

Tại thị trường Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở vùng thấp lịch sử đã khiến  chứng khoán Mỹ tăng điểm trên diện rộng.

Chốt phiên, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 160 điểm, tức 0,6%, và đóng cửa ở 26.540 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tỏ ra vượt trội hơn khi tăng lần lượt 1,3% và 1,4%.

Facebook, Apple, Alphabet và Amazon đều tăng trên 1% khi CEO của các tập đoàn này ra điều trần trước quốc hội Mỹ về các lo ngại độc quyền và khả năng liệu chính phủ Mỹ có chia nhỏ các tập đoàn công nghệ qui mô quá "khủng" hay không.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech) là nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực nhất thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2020. Tính từ đầu năm tới nay, Facebook và Alphabet đều tăng hơn 13% trong khi Apple vượt trội với 29,5% và Amazon nhảy vọt 64,2%.

Trong một diễn biến khác, giữa bối cảnh giới đầu tư vẫn quan ngại về diễn biến của đại dịch COVID-19 các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều ngày 29/7.

Trong khi đó, sự chú ý vẫn đang dồn về Washington trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cam kết kéo dài chính sách tiền tệ nới lỏng, trong khi các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực để đưa ra gói kích thích kinh tế mới.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 260,27 điểm (1,15%), xuống 22.397,11 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ tư liên tiếp, khi tâm lý của giới đầu tư bị tác động tiêu cực bởi đồng yen thấp và diễn biến ảm đạm của Phố Wall trong phiên trước. 

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng hạ 14 điểm (0,23%), xuống 6.006,40 điểm. Cơ quan Thống kê Australia cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã giảm 1,9% trong quý II/2020, mức giảm mạnh nhất trong 89 năm qua.

Thị trường chứng khoán Singapore , Jakarta của Indonesia và Mumbai của Ấn Độ cũng đều chìm trong sắc đỏ, với mức giảm khoảng 0,2%. Thị trường Đài Bắc của Đài Loan và Bangkok của Thái Lan cũng đồng loạt hạ điểm. 

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đóng cửa với mức tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Samsung và nhu cầu mua vào của giới đầu tư nước ngoài vẫn cao. Khép lại phiên này, chỉ số KOSPI tăng 6,27 điểm (0,27%), lên 2.263,16 điểm. 

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau khoe sắc xanh, trước khi Fed công bố chính sách lãi suất vào cuối ngày. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 110,38 điểm (0,45%), lên 24.883,14 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite tiến 66,59 điểm (2,06%), đóng cửa ở mức 3.294,55 điểm.

(Nguồn: KT&TD/TTXVN)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương