Tòa bác kháng nghị tăng hình phạt, ông Trầm Bê không phải bồi thường cho Ngân hàng Phương Nam

Tòa phúc thẩm bác kháng nghị tăng hình phạt đối với ông Trầm Bê và bị cáo cũng không phải bồi thường cho Ngân hàng Phương Nam.

Ngày 14/12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam .

Theo nguồn tin trên Tiền Phong, trong phiên xét xử hôm nay, Tòa phúc thẩm bác kháng nghị tăng hình phạt đối với ông  Trầm Bê  (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam), giữ nguyên mức hình phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn nhận sai phạm, từng mang lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng Phương Nam, tham gia nhiều họat động xã hội, nhận nhiều huy chương, 23 sổ đỏ đã được kê biên để khắc phục hậu quả... Tổng hợp bản án 4 năm tù trước đó, đại gia này phải thi hành mức án 7 năm tù.

Đối với các bị cáo có vai trò đồng phạm với ông Bê, HĐXX có cùng quan điểm với cấp sơ thẩm, giữ nguyên mức án một năm tù treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Ông Trầm Bê tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tiền Phong
Ông Trầm Bê tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tiền Phong

Đối với bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Tòa nhận định Cường thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, tài sản kê biên khắc phục được phần lớn, nhưng với những thiệt hại mà bị cáo gây ra cấp sơ thẩm xử phạt 16 năm tù là chưa tương xứng.

Từ những yếu tố trên, Tòa chấp nhận kháng nghị Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tăng hình phạt bị cáo này từ 16 năm tù lên 18 năm tù. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo Cường phải chấp hành chung là tù chung thân.

Về dân sự, công tố đề nghị HĐXX buộc bị cáo Dương Thanh Cường phải trả 185 tỷ đồng, ông Trầm Bê và 8 bị cáo còn lại liên đới bồi thường 320 tỷ đồng. Nay án phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, qua đó ông Trầm Bê không phải bồi thường thiệt hại.

Trước đó, theo TTXVN, chiều 30/7/2020, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trầm Bê 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm tù treo đến 2 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc Dương Thanh Cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là 505 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Dương Thanh Cường lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam, qua đó đã chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam, gây thiệt hại tổng cộng 505 tỷ đồng cho ngân hàng này tính đến ngày 5/1/2010.

Bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm biết rõ công ty của Cường không đủ điều kiện vay tiền, nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, dù tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dương Thanh Cường đang được thế chấp cho khoản vay khác ở Ngân hàng Agribank.

Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND TP.HCM kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt ông Trầm Bê cùng đồng phạm, và liên đới bồi thường 505 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam.

(Tổng hợp)

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương