Giá các loại hoa tươi đang tăng mạnh sau khi nới giãn cách xã hội

Hoạt động buôn bán trở lại bình thường sau cách ly, giá hoa cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước cách ly.

Do ảnh hưởng của dịch, nhiều người dân phải cách mấy ngày mới đi cắt hoa nhưng mấy ngày gần đây họ đã phải ra vườn từ sớm để cắt hoa, thậm chí tranh thủ cắt thêm buổi chiều mới kịp giao cho thương lái.

Cô Lê Thị Dư ở thôn 3, phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)  cho biết, gia đình cô có mấy sào ruộng trồng hoa ở đây và có thuê thêm gần 1 mẫu đất ở vùng khác nữa trồng hoa hồng. Vì dịch bệnh đặc biệt là thời điểm cách ly xã hội, hoa bị mất giá, phải vứt bỏ ở ruộng. Hoa bán tại ruộng lúc đó cũng có giá rẻ chưa từng có như hoa hồng chỉ dao động 600-1.000 đồng/bông tùy loại. Hoa loa kèn chỉ khoảng 70.000-80.000 đồng/bó 100 bông.

Tuy nhiên vài ngày trở lại đây, hoạt động buôn bán trở lại bình thường sau cách ly, giá hoa cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước cách ly. 

Giá các loại hoa tươi đang tăng mạnh sau khi nới giãn cách xã hội

“Giờ trung bình mỗi ngày tôi cắt khoảng 1.000 bông hồng, ngày nhiều cắt được 1.500 bông bán hết sạch. Hoa cúc đang cuối lứa nên ít nhà có, đa số họ cắt từ đợt cách ly trong dịch bán không được mấy. Giờ hộ nào còn thì được thu, được giá”, cô Dư chia sẻ.

Hoa cúc đẹp rẻ nhất giá khoảng 2.000-3.000 đồng/bông hay hoa hồng tăng cũng lên 2.000 đồng/bông. Đặc biệt, nếu như đợt trước hoa ly rớt giá chỉ còn 3.000-4.000 đồng/cành thì nay đã tăng lên 8.000-12.000 đồng/cành tùy loại.

Một tiểu thương ở chợ Mễ Trì cũng cho biết, các loại hoa được lấy trực tiếp từ Tây Tựu, sau cách ly, người dân đi chợ mua sắm đông hơn.

Hoa hồng hoa cúc bán lẻ chỉ khoảng 1.500-2.000 đồng/bông, nhưng thời điểm này hồng, cúc các loại bán lên đến 4.000-5.000 đồng/bông, hoa loa kèn trước có giá 1.500-1.700 đồng/bông hiện là 2.500-3.000 đồng/bông; hoa ly đợt trước bán lẻ 7.500-9.000 đồng/cành, nay đã tăng lên 18.000-20.000 đồng/cành tùy loại.

Nhiều chủ cửa hàng hoa khác cũng cho biết giá hoa đang tăng sau cách ly. Không chỉ bán trực tiếp mà chủ cửa hàng còn bán online, khách cũng đặt nhiều hơn trước. 

Thanh Mai

Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM

Ga ngầm metro đầu tiên được hoàn thành ở TPHCM

Một phần của nhà ga ngầm Metro được hoàn thiện trước dịp lễ 30/4/2020, mang dấu ấn to lớn trong việc phát triển đô thị của TP. HCM