Giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất 3 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 28/1 chứng kiến mức giảm xuống đáy gần 3 tháng qua, khi thị trường lo ngại nguồn cung đang vượt quá cầu.

Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng 26/1 đang giao dịch ở ngưỡng dầu thô WTI (giao tháng 3/2020) 53,30 USD/thùng – giảm 1,64%. Giá dầu Brent (giao tháng 3/2020) 58,75 USD/thùng - giảm 1,87%.  Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 3/2020): 44.550 JPY/thùng - giảm 10 JPY so với hôm qua.

Giá xăng dầu ngày 28/1: Giảm sâu xuống đáy 3 tháng.
Giá xăng dầu ngày 28/1: Giảm sâu xuống đáy 3 tháng.

Trung Quốc đã ban lệnh phong tỏa Vũ Hán, nơi các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên xuất hiện hồi tháng trước. Singapore đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus vào ngày thứ Năm. 

Đến nay đã có 17 người chết và hơn 600 người bị nhiễm bệnh. Các thị trường tài chính đang bị xáo trộn bởi những diễn biến này, trong đó chứng khoán Trung Quốc đã lao dốc vào ngày thứ Năm khi virus ảnh hưởng mạnh đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lớn nhất ở châu Á.

“Khi Chính quyền Trung Quốc khóa chặt một số thành phố xung quanh Vũ Hán, kịch bản trường hợp cơ bản của thị trường mở ra dự báo việc hạn chế đi lại trên diện rộng, sau khi hủy hàng loạt các chuyến bay, giảm bớt đi lại trong khu vực và làm suy yếu hoạt động kinh tế tổng thế ở Trung Quốc”, Manish Raj, Giám đốc tài chính tại Velandera Energy, nhận định. 

“Vì vậy, việc suy giảm nhu cầu sẽ không chỉ xuất phát từ việc giảm đi lại, mà còn từ sự suy yếu của hoạt động kinh tế”, ông Raj chia sẻ.

Trong khi đó, giá dầu WTI đã xoay sở xóa bớt phần nào đà sụt giảm hồi đầu phiên sau khi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) bất ngờ cho thấy nguồn cung dầu thô tại Mỹ giảm 400.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 17/1/2020, trái ngược hoàn toàn với dự báo vọt 1,6 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API) và dự báo tăng 500.000 thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương