Hà Nội khuyến cáo người dân không ăn thịt chó mèo phòng virus corona

Trước diễn biễn phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó, mèo

Thông tin đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chiều ngày 3/2. 

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội chủ trì cuộc họp cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chiều ngày 3/2. Nguồn: giaoducthoidai.vn
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội chủ trì cuộc họp cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) chiều ngày 3/2. Nguồn: giaoducthoidai.vn

Theo ông Nguyễn Đức Chung, mặc dù Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với nCoV, nhưng trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh hô hấp rất lớn. Từ những thông tin về dịch viêm phối cấp do virus corona từ Vũ Hán (Trung Quốc), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân trong thời điểm này không nên ăn thịt chó, thịt mèo.
"Hiện nay trên địa bàn Hà Nội còn buôn bán, ăn cầy hương, cả thịt chó, mèo. Tôi đề nghị phải tuyên truyền các hộ kinh doanh, quản lý thị trường, công an phải cấm buôn bán động vật hoang dã. Khuyến cáo không nên ăn thịt chó và thịt mèo…" - ông Chung nhấn mạnh. 

Ngoài yếu tố nhân văn, việc giết mổ chó mèo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phầm. Nguồn: doanhnhan.vn
Ngoài yếu tố nhân văn, việc giết mổ chó mèo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phầm. Nguồn: doanhnhan.vn

Chủ tịch UBND TP đề nghị 584 trạm y tế tại các phường, xã phải được khử khuẩn và bố trí phòng cách ly. Các bệnh viện tuyến huyện phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bị nhiễm bệnh dịch.

Sở Y tế triển khai tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế cách xử lý với các trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh, hướng dẫn người dân phòng bệnh và chú ý các biện pháp tự bảo vệ mình. Cập nhật phác đồ điều trị của Y tế thế giới; sẵn sàng ứng phó với tình trạng xấu nhất.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với Bộ Y tế, Công an cửa khẩu Nội bài, giám sát chặt chẽ các hành khách xuất nhập cảnh.

Công an thành phố cùng với chính quyền các quận huyện, phường, xã, hệ thống các trường đại học, phải nắm được số  người du lịch trong dịp Tết vừa qua đi từ các vùng dịch về. Từ đó, có thông tin khai báo và cách ly.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo dừng mọi hoạt động lễ hội trong đó có đề xuất của Quận Hoàn Kiếm là sẽ không tổ chức các hoạt động tại không gian phố đi bộ.

Trước đó tháng 9/2019, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cũng đã từng khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó. Bởi việc sử dụng thịt chó làm thực phẩm trong điều kiện nuôi, giết mổ, bảo quản như hiện nay, nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm rất cao. Người dùng có thể tử vong nếu sử dụng thịt chó bị nhiễm bệnh dại hoặc những vi sinh vật gây bệnh khác.

Thanh Minh (t/h)

Kiến nghị đưa thịt chó vào diện kiểm soát giết mổ

Kiến nghị đưa thịt chó vào diện kiểm soát giết mổ

Thịt chó hiện vẫn được bày bán như là một loại thực phẩm tại các chợ dân sinh, nhưng lại chưa có quy định về kiểm soát, giết mổ loại thịt này