Hà Nội nắng nóng gay gắt, đạt đỉnh 39 độ C

Bắc Bộ và Trung Bộ cũng bắt đầu gia tăng nắng nóng kể từ ngày 21/6, kéo dài trong 4 ngày liên tục.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngày 19/6, nắng nóng đã xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 34-36 độ C, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 36 độ C.

Ngày 20/6, nhiệt độ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, trời nắng gay gắt. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và trung du Bắc Bộ, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp, phổ biến là 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11h đến 17h. 

Hà Nội nắng nóng gay gắt, đạt đỉnh 39 độ C

Ngày 21-24/6, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ngày 20/6, Hà Nội cũng nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C,, cường độ nắng nóng liên tục gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng là 7-9, ứng với nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bắc và Trung Trung Bộ đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Thanh Mai

Nhiều nhà khoa học làm thay đổi thế giới sẽ tham gia Tuần lễ trao giải VinFuture

Nhiều nhà khoa học làm thay đổi thế giới sẽ tham gia Tuần lễ trao giải VinFuture

Sự hiện diện của các chủ nhân những giải thưởng khoa học, công nghệ danh giá nhất thế giới như Nobel, Millennium Technology hay Breakthrough, những người góp phần thay đổi thế giới, tại Tuần lễ trao giải VinFuture (từ 18 - 21/01/2022) khẳng định uy tín quốc tế và vị thế toàn cầu của giải thưởng khoa học công nghệ đầu tiên do người Việt khởi xướng.