Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, dự báo kéo dài đến đầu tháng 7

Dự báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Hà Nội và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Ngày 24/6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.  Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. 

Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, dự báo kéo dài đến đầu tháng 7

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu - Điện Biên ngày nắng. Vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội

Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 38-40 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Theo trang Weatheronline), chỉ số tia UV ở TPHCMở mức 10, mức gây ảnh hưởng rất cao đến sức khỏe (có thể bị bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng 25 phút mà không được che chắn, ảnh hưởng mắt, da...).

Thanh Mai

Thời tiết ngày 22/6: TP.HCM có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 22/6: TP.HCM có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 22/6, khu vực Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.