Hàng ngàn đồng hồ, túi xách... nghi giả hàng hiệu bị thu giữ tại chợ Bến Thành, Saigon Square

Gần 1.500 đồng hồ, mắt kính nghi giả được hàng chục cửa hàng bán công khai tại chợ Bến Thành, Sài Gòn Square đã bị tạm giữ.

Số hàng hóa vi phạm trên bị phát hiện ngày 12/3, khi Tổng cục Quản lí thị trường (QLTT) phối hợp cùng Cục QLTT TPHCM kiểm tra đột xuất tại hai đầu mối kinh doanh lớn này.

Các nhóm hàng hóa vi phạm có tổng trị giá khoảng 146 triệu đồng, gồm đồng hồ, túi xách, kính thời trang... có dấu hiệu giả mạo nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Valentino, Calvin Klein, Rolex, Montblanc, Longines, Gucci, Louis Vuitton, Hermes…

Túi xác, ví... nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Montblanc, Hermes, Burberry, Chanel...
Túi xác, ví... nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Montblanc, Hermes, Burberry, Chanel...

Trong đó, tại Trung tâm thương mại Saigon Square , lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 220 đơn vị sản phẩm gồm: ví (bóp) đồng hồ, túi xách, mắt kính... giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Montblanc, Hermes, Burberry, Chanel...

Tại chợ Bến Thành, phát hiện hơn 1.200 đơn vị sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng Rolex, Montblanc, Longines, Gucci, Louis Vuitton, Hermes...

Toàn bộ số hàng vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ
Toàn bộ số hàng vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ

Suốt thời gian qua, chợ Bến Thành , Sài Gòn Square được Lực lượng QLTT coi là điểm nóng về kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại TP.HCM và liên tục kiểm tra, thu giữ, xử phạt nhiều lần.

Trong đợt kiểm tra chiều 12/3 rất nhiều chủ hàng đã đóng cửa “né” đợt truy quét của cơ quan chức năng.

TỪ MINH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương